Tuy khả năng Man United vượt qua PSG và tiến sâu tại Champiosn League là không cao nhưng thật ra đây không phải là mục tiêu chủ yếu của Man United lúc này. Ai cũng hiểu chỉ cần Man United nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh vào cuối mùa thì gần như chắc chắn Solskjaer sẽ được giữ lại.
Và bây giờ đây không phải là một điều gì đó quá xa vời khi sau 26 vòng đấu Quỷ đỏ thành Manchester đã chiếm được vị trí thứ 4. Khi mà hai đối thủ trực tiếp là Chelsea và Arsenal đang có dấu hiệu bất ổn thì không ít người tin rằng thầy trò Solskjaer sẽ có được chiếc vé dự Champions League mùa sau – mục tiêu tối thiểu mà họ phải đạt được.
Bên cạnh đó, FA Cup cũng đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực về khả năng có được danh hiệu. Đến vòng tứ kết chỉ còn lại hai đội bóng thành Manchester là có “máu mặt”. Tất nhiên Man xanh sẽ dồn lực vào cuộc đua Ngoại hạng Anh và Champions League thì cơ hội của Man đỏ lại càng tăng cao.
Một khi Man United có được vị trí trong tốp 4 và đoạt FA Cup thì chẳng lý do gì mà không tiếp tục mối duyên với Solsa.
Tuy nhiên cho dù kết quả tồi tệ hơn thì BLĐ Man United vẫn nên tin dùng Solskjaer bởi trong thời gian ngắn ngủi vừa qua thì vị HLV trẻ này đã làm được quá nhiều điều. Không chỉ giúp Man United từng bước chen chân vào tốp 4 mà cái công lớn nhất của Solskjaer chính là mang đến cái uy phong mà Quỷ đỏ vốn phải có.
Đã khá lâu rồi người ta mới thấy Man United lần lượt đánh tan tác cái đại diện của Luân Đôn là Tottenham, Arsenal rồi Chelsea. Đáng nói những chiến thắng này đều diễn ra trên sân đối phương. Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà bằng bản lĩnh thực sự.
Và ở đây cần nói về bản lĩnh của chính HLV Solskjaer khi ông đã có những toan tính chính xác trong các trận đánh lớn. Cho nên khi Solskjaer hạ gục trực tiếp Mauricio Pochettino thì các Manucians cho rằng họ cần Solsa chứ không phải HLV người Argentina.
Điều quan trọng hơn cả là HLV Solsa đã vực dậy những ngôi sao xuất sắc nhất của Man United. Những Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Rashford, Lingard, Martial và Pogba đã chơi hay ra sao thời gian qua thì ai cũng rõ.
Tất cả là nhờ vào cái tài của Solskjaer. Rõ nét nhất chính là Lindelof, Pogba và Rashford. Chính nhờ vào sự tự tin khi làm việc chung với HLV Solsa mà họ đang đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nên nhớ cái khó nhất đối với một HLV là làm sao để các ngôi sao phát huy hết khả năng của mình. Một khi Solsa đã làm được thì ông đáng được trọng dụng lắm chứ?
Hãy thử tưởng tượng nếu đầu mùa giải mới người ngồi vào ghế nóng không phải tiếp tục là Solsa mà là một chiến lược gia khác thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể về tài năng và danh tiếng, họ - HLV được chọn - hơn hẳn Solskjaer nhưng có thấu hiểu Man United cũng như các ngôi sao khác hay không là điều không biết trước được.
Nếu vì “người mới” xuất hiện mà làm cho những Pogba hay Rashford… không giữ được phong độ của mình thì là một điều đáng tiếc và đáng lo bởi không biết chừng phòng thay đồ của Man United lại một phen sóng gió. Khi ấy một loạt bài toán được đặt ra cho đội chủ sân Old Trafford về lực lượng đội hình hay chính sách chuyển nhượng. Tất cả đều có thể làm hao tổn tiền của và ảnh hưởng đến thành tích cũng như sự ổn định lâu dài.
Hiện tại Man United đang có một bộ khung khá chất lượng dưới thời Solskjaer, rõ ràng đây là điều thuận lợi mà không phải HLV mới nào cũng làm được. Và đương nhiên BLĐ Man United hiểu rõ được điều này hơn ai hết.
Man United đã có chuyển biến lớn từ khi Solskjaer lên nắm quyền. Ngoài việc có thể gắn kết được các ngôi sao thì HLV người Na Uy đã phần nào chứng tỏ được tài năng của mình. Cho nên dù kết thúc của Man United vào cuối mùa có ra sao thì Solsa xứng đáng được trao cơ hội thêm lần nữa.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam