MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Dù có chia tay hay không, hãy cứ nói lời cảm ơn Conte

    13:19 Thứ bảy 12/05/2018

    BongDa.com.vn Với thành tích đáng thất vọng mùa giải năm nay, HLV Conte nhiều khả năng sẽ phải khăn gói rời Stamford Bridge. Thế nhưng sau cùng, ông vẫn xứng đáng với một lời cảm ơn.

    Như đã biết, tương lai của vị HLV đã đưa Chelsea lên "ngôi báu" trong năm đầu dẫn dắt đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Thế nhưng gạt thành tích mùa này qua một bên, nhìn vào những di sản ông để lại sau 2 năm tại vị, rõ ràng Conte xứng đáng với một lời cảm ơn.

    Thay đổi tư duy chiến thuật tại Chelsea

    Rất rõ ràng, HLV người Italia chính là người thổi luồng sinh khí mới vào một đế chế đang bên bờ vực suy tàn thời kỳ hậu Mourinho - điều mà ngay cả HLV bậc thầy như Guus Hiddink cũng không làm được. 

    Antonio Conte đến, Chelsea ra mắt hệ thống 3 hậu vệ lần đầu tiên vào ngày 1/10/2016 trong trận đấu gặp Hull City và hoạt động rất tốt. Nó giúp Chelsea giành chiến thắng 13 trận tiếp theo và có bước nhảy vọt trong cuộc đua vô địch mùa giải năm ngoái.

    Sơ đồ 3-4-3 lúc ấy dường như là trời sinh để dành cho Chelsea. Vốn sở hữu nhiều tiền vệ đẳng cấp như Eden Hazard, Fabregas, Matic (nay đã sang Manchester United), Kante,... thì một khu trung tuyến 4 người chính là sự lựa chọn hoàn hảo giúp The Blues có khả năng liên tục tạo ra áp lực bên phần sân đối phương.

    Nguồn Internet

    Conte chính là người thay đổi triệt để tư duy bóng đá ở Chelsea.

    Không những thế, khi thi đấu với một "tam tấu" trên sân, những cây "chuyền hai" cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn để kiến tạo qua đó khiến lối tấn công của cả tập thể trở nên biến ảo, linh hoạt hơn rất nhiều.

    Dĩ nhiên có ưu điểm thì cũng có nhược điểm, sơ đồ 3-4-3 hay sơ đồ 3-5-2 được Conte áp dụng trong thời gian gần đây; hoặc bất kể một biến tấu nào khác của hệ thống phòng thủ 3 người đều có một khiếm khuyết chung đó là hở sườn.

    Thế nhưng điều này lại không hề đáng ngại với Chelsea, bởi họ sở hữu những trung vệ có khả năng chống bóng bổng rất tốt trong đội hình. Còn nếu đối thủ không thực hiện những đường tạt cánh mà chọn phối hợp từ biên, thì lúc đó các cầu thủ tuyến trên cũng đã kịp lui về tham gia hỗ trợ phòng ngự.

    Đề ra ý tưởng về một "cặp cánh vạn năng"

    Trước khi Antonio đến Chelsea, Victor Moses và Marcos Alonso chỉ là những kẻ vô danh không hơn không kém. Trong khi cầu thủ người Tây Ban Nha đang lưu lạc tại Fiorentina, còn Moses suốt một thời gian dài chỉ thi đấu cho những CLB thường thường bậc trung như West Ham hay Wigan thì sau đó một mùa, họ đã ở thái cực hoàn toàn tương phản. 

    Với khả năng hoạt động hai bên hành lang trái phải như hai con thoi miệt mài lên công về thủ không biết mệt mỏi, họ bỗng trở thành những cầu thủ chạy cánh lý tưởng mặc dù Moses từng thú nhận: “Tôi chưa bao giờ chơi ở vị trí đó hoặc thậm chí mơ về nó”.

     - Bóng Đá

    Nhờ Conte, Chelsea từ đây có thể áp dụng ý tưởng về một "đôi cánh vạn năng".

    Với khả năng treo bóng bổng thượng thừa, những cú "nã đại bác" sấm sét, lại thêm khả năng hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời, Alonso và Moses nói không ngoa chính là "cặp cánh vạn năng" đưa Chelsea bay cao ở mùa trước.

    Dù năm nay The Blues chỉ đang xếp thứ 5 trên BXH và đang vật lộn giành một tấm vé đá Champions League 2018/19, thế nhưng rõ ràng không ai có thể phủ nhận giá trị về mặt lối chơi của đội bóng dưới thời Conte với hai "máy chạy". 

    Đặt nền móng cho sơ đồ 4 tiền vệ trụ

    Thời điểm hiện tại, Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane chính là bộ ba được coi là biến ảo nhất châu Âu dưới bàn tay nhào nặn của HLV Jurgen Klopp.

    Ở họ hội tụ đầy đủ kỹ thuật, tốc độ, khả năng săn bàn - những phẩm chất tạo nên một "cây đinh ba" đáng sợ. Và quả thật cùng nhau họ đã đưa Liverpool đến với trận chung kết Champions League sau hơn 11 năm chờ đợi.

    Thế nhưng SFM nói riêng, và cả triết lý Gegen-pressing của chiến lược gia người Đức nói chung đã bị bóp nghẹt với một sơ đồ 3-5-2 lạ mà quen mới được ra mắt hồi cuối tuần trước.

    Quen là bởi đây không phải một biến tấu quá mới, thế nhưng cái lạ nằm ở chỗ 4/5 tiền vệ của The Blues ở trận đấu này là Moses – Fabregas – Kante – Bakayoko lại đều hoạt động như những tiền vệ trụ. 

    Nguồn Internet

    Ý tưởng về một chiến thuật với 4 tiền vệ trụ của Conte có lẽ sẽ là một hình mẫu tham chiếu rất tốt.

    Có thể nói đây là trận đấu mà HLV mang biệt danh "búa tạ" đã chỉ đạo các học trò dùng "lực" để phá nát phong cách chơi đầy tính "thẩm mỹ" của Lữ đoàn đỏ.

    Với một bộ tứ phòng ngự ngay ở tuyến giữa, các cầu thủ tấn công của The Kop hoàn toàn không thể tìm ra được tiếng nói chung. Thậm chí một "Pharaoh đầy quyền lực" như Salah còn không thể một lần bắt Thibaut Courtois phải làm việc.

    Với những điểm nhấn chiến thuật, dấu ấn về con người của mình trong hai mùa bóng đã qua thì dù thành tích năm nay của The Blues có đáng thất vọng thế nào nhưng xét về lâu dài, rõ ràng người được hưởng lợi vẫn là Chelsea.

    Vả lại, thành tích bết bát của nhà cựu vô địch dù có lỗi ở Conte, nhưng cũng do chính sự nổi loạn của các cầu thủ cũng như cách làm bóng đá "ăn sổi ở thì" tồn tại bấy lâu ở Stamford Bridge.

    Bởi thế, có lẽ sau tất cả dù mối lương duyên giữa đôi bên có kết thúc ngay trong hè này hay không, người đàn ông ấy vẫn xứng đáng nhận một lời cảm ơn chân thành nhất.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 12:10 12/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...