MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Dự án 48 đội dự World Cup đi đến hồi kết

    18:09 Thứ hai 09/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đề xuất 48 đội tham dự World Cup sẽ được thông qua trong cuộc họp diễn ra tại Zurich vào ngày mai.

    Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino hy vọng Hội đồng sẽ đồng ý với đề xuất tăng số lượng đội bóng tham dự World Cup từ 32 lên đến 48 đội. Dự kiến thời điểm dự án này được chính thức bắt đầu vào năm 2026.

    NÓNG: Dự án 48 đội dự World Cup đi đến hồi kết - Bóng Đá

    Dự án 48 đội dự World Cup của Infantino sắp được thông qua. 

    Như vậy, trước khi diễn ra vòng đấu bảng như thông lệ trong quá khứ, sẽ có thêm một vòng loại nữa được tổ chức, dự kiến diễn ra trong 3 ngày. 16 đội bóng đứng đầu sẽ tiến thẳng vào vòng chung kết. Trong khi đó, 32 đội còn lại sẽ tranh tấm vé dự play-off. Điều này đồng nghĩa với việc 16 đội sẽ đi tiếp, số còn lại chính thức bị loại. Cuối cùng, 32 đội sẽ chia thành 8 bảng để thi đấu như thường lệ.

    Ý tưởng này xuất hiện khi Infantino đang trong quá trình tranh cử chức Chủ tịch năm ngoái. Lúc đó, số lượng đội bóng được đề nghị là 40. Tuy nhiên, những nhà chức trách đã thấy sự khó khăn trong việc phân chia các bảng đấu. Cụ thể, FIFA dự tính sẽ chia 40 đội thành 8 bảng đấu có 5 đội tham gia, hoặc 10 bảng đấu có sự góp mặt của 4 đội. Tuy nhiên cuối cùng ý tưởng này đã được chỉnh sửa mạnh tay và số đội tham dự được nâng lên 48.

    Được biết, nhiều quốc gia thành viên của FIFA tỏ rõ sự không hài lòng về sự ưu ái các suất tham dự của châu Âu và Nam Mỹ. Đây là hai khu vực giành nhiều danh hiệu nhất kể từ khi World Cup 1930 (20 lần vô địch). Họ cho rằng các quốc gia của khu vực này khiến cho giải đấu trở nên mất cân bằng nghiêm trọng. Đó cũng là lý do ĐKVĐ World Cup 2014, Đức bị nhiều quốc gia ghét bỏ. Ngoài ra, FIFA hy vọng những quốc gia mới nổi nhưng để lại dấu ấn đậm nét như Iceland, xứ Wales hay Costa Rica xuất hiện và tăng sự kịch tính cho giải đấu.

    Có thể thấy, 16 suất tham dự được thêm vào nhắm đến hai nền bóng đá đang trong giai đoạn phát triển là châu Á và châu Phi. Theo chủ tịch Infantino, chính quyết định này đã nhận được sự đồng thuận "khủng khiếp" từ 211 liên đoàn thành viên của FIFA.

    Nhìn lại chức vô địch World cup 2014 của tuyển Đức:

    Việc bổ nhiệm Infantino vào ghế Chủ tịch của những nhà cầm quyền FIFA cho thấy mục tiêu tạo ra thêm sân chơi cho các quốc gia vốn yếu thế. Ngoài ra, nó còn mang đến nguồn lợi doanh thu khổng lồ cho chính FIFA khi giải đấu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài (80 trận đấu kể cả vòng loại), chủ yếu đến từ việc quảng cáo và bản quyền truyền hình.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 17:40 09/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...