MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Dư âm trận Thái Lan – Việt Nam: Bây giờ, King’s Cup 2019 mới thực sự là 1 giải đấu giao hữu

    10:44 Thứ sáu 07/06/2019 | 7

    BongDa.com.vn Sau trận siêu kinh điển của khu vực Đông Nam Á, sức hút của giải đấu đang diễn ra tại Buriram đã có dấu hiệu giảm dần.

    King’s Cup là giải đấu được tổ chức thường niên tại Thái Lan, có bề dày lịch sử tới gần 50 năm và do đó tạo nên sức hút rất lớn. Những năm trước, giải đấu này đã quy tụ những anh tài của bóng đá châu lục và thế giới như Đan Mạch, Slovakia, Gabon, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên…tạo nên cơn sốt với người dân xứ sở chùa vàng.

    Dư âm trận Thái Lan – Việt Nam: Bây giờ, King’s Cup 2019 mới thực sự là 1 giải đấu giao hữu - Bóng Đá

     King's Cup 2018 từng có sự hiện diện của đội tuyển Slovakia với những ngôi sao như Martin Skrtel, Juraj Kucka.

    Sang đến năm nay, King’s Cup vẫn có sự hiện diện của đội chủ nhà Thái Lan và bên cạnh đó là các khách mời đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Curacao. So với những lần trước, 3 cái tên được mời chắc chắn không thể cùng đẳng cấp, do đó, sự thu hút của người hâm mộ được đổ dồn về trận siêu kinh điển của khu vực Đông Nam Á giữa Nhà đương kim vô địch AFF Cup Việt Nam và “ngọn cờ đầu” Thái Lan.

    Ban tổ chức giải cũng đã hiểu được sức hấp dẫn của cuộc đối đầu này và đã quyết định thay đổi thể thức. Theo như những lần tổ chức trước đây, các cặp đấu bán kết sẽ được xác định dựa vào bảng xếp hạng FIFA. Khi ấy, Việt Nam sẽ chạm trán Curacao còn đội chủ nhà sẽ đối đầu với Ấn Độ. Tuy nhiên, sau đó, họ đã tiến hành tổ chức bốc thăm vì lo ngại rằng “những chiến binh sao vàng”...không thể giành chiến thắng trước Curacao, bởi đội tuyển thuộc khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe được đánh giá cao nhất tại giải lần này. Cuối cùng, Việt Nam và Thái Lan đã phải đối đầu với nhau ngay từ bán kết. Những ngày qua, tất cả đều đã thấy sức hút của cuộc chạm trán giữa 2 đại diện hàng đầu khu vực Đông Nam Á lớn đến như thế nào.

    HLV Sirisak của “bầy voi chiến” đã từng phát biểu rằng trận đấu này không thể phân định vị thế của cả 2 đội tuyển. Thế nhưng, mọi kế hoạch do ông xây dựng lại đi ngược hoàn toàn với điều ấy. Suốt hơn 90 phút tại Chang Arena, người Thái đã làm tất cả để có thể giành chiến thắng, kể cả việc từ bỏ lối chơi đẹp mắt đã từng có dưới thời Kiatisak Senamuang. Việc Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 nhưng không đánh bại Thái Lan trong hành trình bước lên ngôi vị cao nhất đã khiến “bầy voi chiến” không phục. Đến trước khi trận đấu ở Buriram diễn ra, họ vẫn cho rằng việc bị Malaysia loại ở bán kết là do thiếu may mắn và HLV Milovan Rajevac đã không triệu tập những cái tên giỏi nhất như Teerasil Dangda, Kawin Thamsatchanan…

    Về phía đội tuyển Việt Nam, tất cả chúng ta cũng hiểu rằng trận đấu này là sự khẳng định vị thế thống trị tại khu vực Đông Nam Á. Từ trước đến nay, chúng ta có thể chơi rất hay trước Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE…nhưng lại rất ngại khi phải đối đầu với Thái Lan. Những cái dớp trong quá khứ trước người Thái vẫn còn ám ảnh. Mặc dù ở những lứa trẻ, Việt Nam liên tục đánh bại “bầy voi chiến”, đặc biệt là ở vòng loại U23 Châu Á vừa qua, chúng ta đã giã nát người Thái 4 bàn không gỡ, tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là 1 cuộc đối đầu sòng phẳng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. HLV Park Hang-seo đã hiểu rất rõ sự quan trọng của trận đấu này và do đó, phần đông những cái tên được ông triệu tập đều đã từng là trụ cột tại AFF Cup hay Asian Cup. Việc thử nghiệm những chiến thuật với vẫn xuất hiện tại Chang Arena nhưng chiến thắng trước người Thái mới là điều quan trọng nhất.

    Dư âm trận Thái Lan – Việt Nam: Bây giờ, King’s Cup 2019 mới thực sự là 1 giải đấu giao hữu - Bóng Đá

     Với Việt Nam và Thái Lan, cuộc đối đầu này không chỉ là 1 trận giao hữu.

    Kết quả cuối cùng, Việt Nam đã giành chiến thắng trước Thái Lan và lọt vào trận chung kết, nơi Curacao đã chờ sẵn. Đội tuyển đến từ Bắc Trung Mỹ và Caribe đang xếp thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Việt Nam 15 bậc. Hơn nữa, bao năm qua, ở những trận giao hữu, chúng ta thường chỉ được chạm trán với các đội bóng ở châu Á, rất hiếm khi chúng ta có cơ hội đối đầu với những đối thủ đến từ khu vực khác, do đó, đây sẽ là cơ hội để Hà Đức Chinh cùng các đồng đội được cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Với Thái Lan, họ sẽ gặp Ấn Độ ở trận tranh hạng 3. “Bầy voi chiến” đang quyết tâm phục thù sau khi để thua 1-4 trước đội bóng đến từ Nam Á tại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, việc thầy trò ông Sirisak không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch đã khiến sự quan tâm của người hâm mộ giảm dần.

    Sau tất cả, giờ đây, King’s Cup 2019 mới thực sự là giải đấu giao hữu, khi mà mọi toan tính, sự căng thẳng đã không còn và nhường chỗ cho những thử nghiệm, học hỏi giữa các nền bóng đá. Hi vọng rằng trong 2 trận đấu cuối cùng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những màn trình diễn đẹp mắt, thay vì quá quan trọng việc giành chiến thắng và để lại hình ảnh xấu xí như các cầu thủ đội chủ nhà đã làm trong trận bán kết.

    Faro | 10:25 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...