MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Dư âm Man City 1-1 Everton: Pep chưa thuộc bài

    17:16 Thứ ba 22/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dường như Pep sau một năm trời đặt chân lên đất Anh vẫn chưa biết cách khắc chế các đội bóng kiểu như Everton.

    1. Pep muốn kiểm soát bóng thì cứ việc

    Man City kiểm soát bóng gần 70%, chuyền chuẩn xác hơn 80%, tung ra 19 cú sút so với con số 7 ít oải của Everton, nhưng có hề gì khi đội khách rời sân Etihad với 1 điểm. Vấn đề của Pep sau trận đấu tối qua vẫn là căn bệnh kinh niên của họ: kiểm soát bóng nhiều nhưng không thể dứt điểm trận đấu.

    Dư âm Man City 1-1 Everton: Pep chưa thuộc bài - Bóng Đá

     Tân binh 50 triệu bảng Walker của Pep bị đuổi ở cuối hiệp một. 

    Nói cách khác, các đối thủ không thèm chơi bóng, họ cố tình "tặng bóng" để Man City ban bật thỏa mái. Như Jose Mourinho đã nói: "Ai cầm bóng nhiều hơn thì có nguy cơ mắc sai lầm nhiều hơn." Sau một năm ở Anh, Pep vẫn chưa thuộc bài học vỡ lòng đó.

    Ông bố trí một đội hình giàu sức tấn công với Kyle Walker và Leroy Sane ở hai biên. Hậu vệ Danilo sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Brighton đã bị cất lên ghế dự bị. Nhưng Pep không ngờ rằng, thiếu một cầu thủ biết phòng ngự, hệ thống phòng ngự mỏng manh của The Citizens dễ sụp đổ hơn bao giờ hết. 

    Tổng quan mà nói, Everton trong tối qua tấn công không hề dữ dội. Cơ hội nguy hiểm duy nhất chỉ đến từ pha dứt điểm của Wayne Rooney, nhưng họ thành công. Trong bàn thắng đó, người ta có quyền đặt câu hỏi: "Sane trong vai trò wing-backs đã ở đâu khi Rooney ra chân"

    Tóm lại, dù có đổ hàng trăm triệu bảng vào TTCN, mà Pep không thay đổi quan điểm chơi bóng cũng như cách tiếp cận với từng đối thủ lớn nhỏ tại giải Ngoại hạng, ông sẽ còn nhận những trái đắng dài dài. 

    2. Rooney và Everton đang đi đúng hướng

    Everton đã chi ra một số tiền kỉ lục ở Hè này, nhưng tối qua, những bản hợp đồng đắt giá của ông Ronald Koeman hầu hết đều ngồi ngoài. Người chơi hay nhất bên phía đội khách là Rooney và các cầu thủ trẻ như Dominic Calvert-Lewin hay Tom Davies. 

    Dư âm Man City 1-1 Everton: Pep chưa thuộc bài - Bóng Đá

     Rooney đang thăng hoa cùng tập thể Everton. 

    Đội bóng vùng Merseyside hiện nay là một sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. HLV người Hà Lan phát biểu sau trận đấu như sau: "Cậu ấy (Rooney) đã trở về nhà (Everton). Cậu ấy là thầy giáo cho những cầu thủ trẻ. Cậu ấy biết cách vô địch, giành những danh hiệu." 

    Rõ ràng, cách thức xây dựng lối chơi của Everton xoay quanh "gã hói" đang đi đúng hướng. Còn những cầu thủ như Klaassen, Ramirez hay Sigurdsson, sẽ được để dành ở "thì tương lai", nơi mà họ sẽ quyết ăn thua đủ với các đội bóng máu mặt ở châu Âu nhằm chinh phục đỉnh cao Europa League. 

    Xem lại những bàn thắng Rooney từng ghi vào lưới Man City: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 16:55 22/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...