MỚI NHẤT :
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • ĐT Việt Nam và 7 "cái nhất" tại vòng Tứ kết Asian Cup 2019

    11:55 Thứ năm 24/01/2019 | 5

    BongDa.com.vn Bước vào vòng Tứ kết, ĐT Việt Nam là đội bóng rất đặc biệt với những kỷ lục "độc nhất vô nhị".

    1. Đội hạng 3 duy NHẤT còn ở Tứ kết

    ĐT Việt Nam và 7

     ĐT Việt Nam là đội xếp thứ 3 duy nhất còn ở lại Asian Cup 2019.

    Với việc Bahrain, Kyrgyzstan và Oman lần lượt nói lời chia tay với Asian Cup 2019 ở vòng 1/8, ĐT Việt Nam chính là đội bóng với tư cách là đội xếp hạng 3 xuất sắc góp mặt tại vòng Tứ kết. Con đường đi đến chiến tích này của Những chiến binh sao vàng rất cam go khi họ vượt qua ĐT Jordan sau loạt đá luân lưu cân não.

    2. Đội bóng trẻ NHẤT

    Không chỉ với 8 đội tại vòng Tứ kết, ĐT Việt Nam cũng là đội bóng trẻ nhất VCK Asian Cup 2019 với số tuổi trung bình 23,1. Đây cũng là mong muốn của HLV Park Hang-seo khi ông đang muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát ở một giải đấu lớn châu lục để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng tiếp theo.

    3. Đội bóng duy NHẤT có hiệu số âm

    Không giống với 7 đội bóng còn lại, ĐT Việt bước đến Tứ kết với hiệu số bằng thắng bại là -2. Trong khi đó ĐT Qatar là đội có hiệu số ấn tượng nhất +11.

    4. Đội bóng có thứ hạng FIFA thấp NHẤT

    ĐT Việt Nam và 7

     ĐT Việt Nam có thứ hạng FIFA thấp nhất trong 8 đội dự vòng Tứ kết.

    Dựa trên BXH FIFA tính đến ngày 22/01/2019, ĐT Việt Nam đang xếp ở vị trí 99 và cũng là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong top 8 đội mạnh nhất châu Á. Các đội bóng có thứ hạng cao là: Iran (17), Nhật Bản (28), Hàn Quốc (29), Australia (33).

    5. Đội bóng có chiều cao trung bình thấp NHẤT

    Nếu như đội tuyển Iran với chiều cao trung bình 1m84 là đội bóng cao nhất ở Tứ kết thì ĐT Việt đúng ở cuối BXH này với con số 1m75. Các đội bóng khác lần lượt có chiều cao trung bình là: Hàn Quốc (1m83); Trung Quốc (1m82); Australia (1m81); Nhật Bản (1m79); UAE (1m78); Qatar (1m77).

    6. Đại diện Đông Nam Á duy NHẤT

    ĐT Việt Nam và 7

     NHM Đông Nam Á tự hào về chiến tích của ĐT Việt Nam.

    Sau khi ĐT Philippines nói lời chia tay Asian Cup ngay từ vòng bảng và mới đây là ĐT Thái Lan cũng dừng bước tại vòng 1/8 (thua Trung Quốc 1-2), ĐT Việt Nam chính là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á bước tiếp vào vòng Tứ kết. Với chiến tích này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã nhận được rất nhiều lời cổ vũ từ các CĐV ở khắp các nước ASEAN.

    7. Đội bóng duy NHẤT sút tung lưới ĐT Jordan

    Giữ sạch lưới trong suốt 3 trận vòng loại, trong đó đáng chú ý có cả cuộc đối đầu với đương kim vô địch Australia nhưng ĐT Jordan đã phải ôm hận bởi cú sút thành bàn củaNguyễn Công Phượng. Và với việc bị loại khỏi Asian Cup sau khi gục ngã trên chấm luân lưu 11m, "Những chàng hiệp sĩ" đã ra về khi chỉ nhận đúng 1 bàn thua trong trận gặp Việt Nam.

    Đăng Huy | 11:40 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...