MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • 'ĐT Việt Nam sẽ đá ở thế chiếu dưới khi đối đầu ĐT Thái Lan trên sân khách'

    08:45 Thứ năm 05/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đó là những nhận định của HLV Phạm Minh Đức khi nói về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

    Đêm nay (05/09), tất cả sự chú ý sẽ hướng về sân Thammasat (Bangkok, Thái Lan) để chứng kiến trận thư hùng giữa chủ nhà ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam. Trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt đấu đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    'ĐT Việt Nam sẽ đá ở thế chiếu dưới khi đối đầu ĐT Thái Lan trên sân khách' - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đụng độ ĐT Thái Lan ở trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022.

    Trước trận đấu này, HLV của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Phạm Minh Đức có những nhận định trên Bongdaplus: "Chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, ở King’s Cup 2019, ĐT Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 là có phần may mắn. Thủ môn Kawin đã mắc sai lầm sau quả đánh đầu của Anh Đức và dẫn đến bàn thua. Chúng ta không tạo ra được thế trận vượt trội so với họ.

    Thậm chí, nếu cú sút của Supachai Jaided [ở hiệp 1] không đập trúng cột dọc thì kết quả có thể sẽ khác. Nói thế để thấy, cần biết người biết ta. Tôi nghĩ, trận đấu tới gặp Thái Lan của thầy trò HLV Park Hang-seo khó hơn rất nhiều so với ở King’s Cup 2019. Thế nên, chúng ta sẽ đá ở thế cửa dưới trong trận đấu này."

    'ĐT Việt Nam sẽ đá ở thế chiếu dưới khi đối đầu ĐT Thái Lan trên sân khách' - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu gặp ĐT Thái Lan.

    Đánh giá về tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam trước trận đại chiến đêm nay, HLV Minh Đức tiếp lời: "HLV Park Hang-seo không có những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ông ấy không có sự phục vụ của Trần Đình Trọng - lá chắn thép trong hàng phòng ngự 3 người. Đình Trọng có những khả năng đặc biệt, không chỉ đọc tình huống, cắt bóng xuất sắc mà cậu ấy còn điều bóng rất hay.

    Tôi cũng chờ đợi Đoàn Văn Hậu tỏa sáng. Tuy nhiên, tình hình chấn thương của cậu ấy là dấu hỏi lớn. Hơn thế nữa, với việc phải di chuyển hành trình dài từ Việt Nam qua Hà Lan rồi về Thái Lan và vắng mặt trong một số buổi tập của ĐT Việt Nam, tôi không dám chắc cậu ấy có được ra sân hay không. Vị trí của Văn Hậu đã có Văn Thanh đủ khả năng thay thế, nhưng nên nhớ ở cánh trái Văn Hậu chơi tốt hơn tất cả."

    'ĐT Việt Nam sẽ đá ở thế chiếu dưới khi đối đầu ĐT Thái Lan trên sân khách' - Bóng Đá

     HLV Phạm Minh Đức rất thận trọng về cơ hội của ĐT Việt Nam.

    Nói về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phái ĐT Thái Lan, vị thuyền trưởng 43 tuổi cho hay: "Chanathip Songkrasin sẽ là mũi giáp công quan trọng của họ ở trận đấu này. Dĩ nhiên, "Messi Thái" không còn xa lạ với các cầu thủ Việt Nam. Sự mới mẻ nằm ở chỗ, ngồi ở chiếc ghế nóng ĐT Thái Lan là một người Nhật Bản. Hẳn HLV Akira Nishino đã có những tính toán để Chanathip cũng như các cầu thủ khác phát huy được tối đa thế mạnh."

    Đăng Huy | 08:28 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...