MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • ĐT Việt Nam: “Nên sử dụng nhập tịch nhưng phải giữ bản sắc”

    07:44 Thứ năm 22/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Theo đóng góp của HLV lão làng Trần Bình Sự thì ĐT Việt Nam nên sử dụng ngoại binh nhập tịch nhưng phải biết giữ gìn bản sắc lối chơi riêng của ĐTQG.

    Việc sử dụng ngoại binh nhập tịch thời gian gần đây đang phát sinh những thông tin trái chiều. Theo phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, ĐTQG không nên sử dụng những ngoại binh nhập tịch, chỉ nên sử dụng những Việt kiều có dòng máu Việt như Văn Lâm, Lee Nguyễn,... Những phát ngôn của bầu Đức đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các ngoại binh nhập tịch như Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC), Đỗ Merlo (SHB Đà Nẵng) và Van Bakel (FLC Thanh Hóa).

    Merlo1

     Đỗ Merlo sẽ vô cùng lợi hại nếu được sử dụng trên hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Nam.

    Tất cả họ cho rằng mình đều là công dân Việt Nam và muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam, họ cảm thấy tự hào khi khoác lên mình chiếc áo ĐTQG: “Con trai tôi và con gái tôi đều mang dòng máu Việt Nam, sẽ rất tuyệt vời khi tôi có thể khoác áo ĐTQG. Tôi đã sẵn sàng để cống hiến nếu ban huấn luyện đội bóng cần tôi, ngoại binh nhập tịch Van Bakel (FLC Thanh Hóa) chia sẻ với truyền thông.

    Trao đổi với BongDa.com.vn về việc nên hay không việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trong màu áo ĐTQG, HLV lão làng Trần Bình Sự nói: “Theo quan điểm của tôi thì chúng ta nên sử dụng những cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG, bởi họ là công dân Việt Nam. Cái này trên thế giới các nước bóng đá phát triển như Anh, Đức, Pháp họ đã làm từ rất lâu, tại sao Việt Nam lại không sử dụng và tận dụng những mặt thuận lợi trên.

    Nên sử dụng những ngoại binh nhập tịch nhưng chúng ta phải biết giữ gìn được bản sắc và lối chơi riêng. Như ở thời điểm hiện tại chúng ta đang thiếu một mũi nhọn thật sự trên hàng công, tại sao không sử dụng Merlo, Samson, Van Bakel, Văn Tân hay Hoàng Max. Chắc chắn nếu sử dụng họ đối đầu với những đội bóng có thể hình cao to sẽ là một lợi thế. Tuy nhiên chúng ta chỉ nên sử dụng những ngoại binh nhập tịch ở những vị trí cụ thể, không nên sử dụng ồ ạt, phải giữ được bản sắc riêng của đội bóng.”

     - Bóng Đá

    HLV Trần Bình Sự cho rằng ĐT Việt Nam nên dùng ngoại binh nhập tịch nhưng phải biết giữ bản sắc đội bóng. Ảnh: Đình Viên.

    Cụ thể trong năm 2017 bóng đá nam Việt Nam thi đấu rất nhiều mặt trận như SEA Games 29, vòng loại Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á, nếu chúng ta biết lựa chọn những thời điểm thích hợp để sử dụng ngoại binh nhập tịch sẽ giải quyết được rất nhiều áp lực. Chia sẻ về vấn đề này, HLV Becamex Bình Dương nói: Đúng thế, ở những trận đấu ĐTQG gặp đối thủ cao to đến từ các đội bóng mạnh châu lục, tại sao chúng ta không sử dụng ngoại binh nhập tịch để cạnh tranh. Việc gọi những cầu thủ trẻ lên tuyển là một điều tốt nhưng phải lưu ý những giải đấu nào quan trọng nhất, nếu cứ gọi tràn lan giải nào cũng triệu tập sẽ rất dễ gây ra tác dụng phụ, sức ì cầu thủ và điểm rơi phong độ sẽ cực kỳ quan trọng.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 06:00 22/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...