MỚI NHẤT :
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2016: Thêm Công Vinh dính chấn thương

    18:47 Thứ sáu 21/10/2016 | 1

    Danh sách chấn thương của đội tuyển Việt Nam đang dài ra khi tiền đạo Lê Công Vinh tái phát chấn thương đầu gối trong buổi tập mới đây.

    Sau khi Huy Hùng và Đình Hoàng trở lại tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội, HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện ĐT Việt Nam tưởng như đã thở phào nhẹ nhõm với vấn đề chấn thương khi chỉ còn duy nhất Quế Ngọc Hải phải tập riêng cùng đội ngũ nhân viên y tế của đội.

    Tuy nhiên, trước trận giao hữu với FC Seoul chiều ngày 20/10, tiền đạo Lê Công Vinh đã tái phát chấn thương đầu gối. Do đó, chân sút của B.Bình Dương đã không thể ra sân trong chiến thắng 3-0 của các đồng đội. Các bác sĩ đã yêu cầu anh phải nghỉ vài ngày để đầu gối có sự hồi phục tốt nhất.

    cong-vinh

    Công Vinh gia nhập danh sách chấn thương của ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Cũng trong trận đấu chiều qua, HLV Hữu Thắng cũng đã khá “đau tim” khi trung vệ Đình Luật bị chấn thương đầu trong một pha va chạm với cầu thủ đối phương, nhưng may chỉ bị rách phần mềm, nên anh vẫn có thể thi đấu. Nhưng ở hiệp hai, tiền vệ Võ Huy Toàn của SHB Đà Nẵng đã dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 57 nhường chỗ cho Đình Tùng của FLC Thanh Hóa.

    Như vậy, đến thời điểm hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có 3 ca chấn thương với các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề của Quế Ngọc Hải vẫn là lớn nhất, dự kiến đầu tháng 11 trung vệ của SLNA sẽ trở lại tập luyện đầy đủ với các đồng đội.

    Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau chiến thắng 3-0 của các học trò trước FC Seoul, trận đấu mà tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội T&T đã lập cú đúp và có 1 tình huống kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, HLV Hữu Thắng cho biết: “Giai đoạn này ĐT Việt Nam chú trọng rèn thể lực nhưng khi gặp FC Seoul, các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất thanh thoát, không bị sức ì. Nhiều cầu thủ được tôi thử nghiệm đã phần nào thể lực hiện năng lực. Tất nhiên, một trận đấu chưa thể nói lên nhiều điều nhưng những gì trải nghiệm trước FC Seoul sẽ giúp ĐT Việt Nam thu được nhiều điều bổ ích”.

    Hoàng Nam | 15:03 21/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...