MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • ĐT Việt Nam hội quân sớm: Thầy Park sẽ trao cơ hội cho những "cánh chim lạ"?

    12:09 Thứ năm 19/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam sẽ có hơn 2 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia và Indonesia. Đây sẽ là dịp để thầy Park tạo cơ hội cho những "cánh chim lạ".

    Theo dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 23/09 tại Hà Nội và HLV Park Hang-seo triệu tập khoảng 25 cầu thủ. Với thời gian dài chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia (ngày 10/10) cộng thêm việc Đặng Văn Lâm, Nguyễn Công Phượng hay Đoàn Văn Hậu đều không thể tập trung sớm, nhiều khả năng, thầy Park sẽ trao cơ hội cho những "cánh chim lạ".

    ĐT Việt Nam hội quân sớm: Thầy Park sẽ trao cơ hội cho những

    HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào đầu tháng 10.

    Thật vậy, ở mỗi lần triệu tập danh sách ở ĐTQG (thậm chí là ở U23), vị thuyền trưởng người Hàn Quốc luôn tạo cho NHM Việt Nam những bất ngờ về những cái tên mới, những cầu thủ tiềm năng và đang có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. Song tất cả đều phải dựa vào nguyên tắc cố hữu - các cầu thủ ấy có tố chất phù hợp với dụng ý chiến thuật mà HLV Park Hang-seo xây dựng và tính toán, thích ứng từng đối thủ. Tất nhiên, ông cũng sẵn sàng bỏ qua những cái tên chưa phù hợp (như trường hợp của Văn Quyết và Tuấn Tài ở đợt tập trung gần nhất).

    Hiện tại, ở đấu trường V-League, vẫn có những cầu thủ đang thi đấu rất lên chân trong màu áo các CLB. Ở vị trí thủ môn, ngoài những cái tên quen thuộc như Tuấn Mạnh, Văn Cường, thầy Park cũng có thể cân nhắc đến trường hợp của Thanh Thắng (lọt lưới 3 bàn sau 3 trận gần nhất) hoặc Nguyên Mạnh (lọt lưới 4 bàn trong 4 trận gần nhất).

    ĐT Việt Nam hội quân sớm: Thầy Park sẽ trao cơ hội cho những

     Thanh Thắng thi đấu ổn định trong khung gỗ CLB TP.HCM.

    Ở hàng tiền vệ, Hồ Khắc Ngọc của SLNA đang có phong độ khá tốt, chàng tiền vệ này đã được nhắc đến rất nhiều kể từ khi V-League khởi tranh nhưng vẫn chưa được thầy Park gọi tên. Vừa qua, anh cũng đã ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng tưng bừng 5-1 của đội bóng "quê choa" trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương.

    Một gương mặt cũng đáng chú ý cũng từ đội chủ sân Vinh chính là Hồ Tuấn Tài, cầu thủ đang nhả đạn đều đặn với 3 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Hiện anh đang cùng Mạc Hồng Quân, Nguyễn Quang Hải đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới nội (kém Nguyễn Văn Quyết 1 bàn).

    Đến đây, không thể không nhắc đến một cầu thủ xuất sắc đã bị thầy Park "ngó lơ" kể từ sau AFF Cup 2018 - Nguyễn Văn Quyết. Tiền đạo của CLB Hà Nội đang cho thấy phong độ chói sáng trong cả 2 đấu trường V-League và AFC Cup 2019. Ngoài là cây săn bàn thượng thặng anh còn là linh hồn của hàng công của đội bóng thủ đô với những pha kiến tạo rất vừa tầm và thuận lợi cho các bạn đồng đội.

    ĐT Việt Nam hội quân sớm: Thầy Park sẽ trao cơ hội cho những

     Văn Quyết đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB Hà Nội.

    Trên đây chỉ là một số gương mặt chúng ta có thể điểm qua dựa vào phong độ ở những vòng đấu V-League vừa qua. Với riêng thầy Park, ông luôn xem xét rất kỹ và đưa ra quyết định rất xác đáng. Ngoài những cầu thủ kể trên, cũng không thể loại trừ khả năng ông đưa một số gương mặt nổi bật được quy hoạch ở U22 Việt Nam lên ĐTQG để thử lửa và tìm thêm những phương án cho 2 trận đấu sắp tới.

    Đăng Huy | 12:00 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...