MỚI NHẤT :
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • ĐT Việt Nam được FIFA vinh danh, báo Thái ghen tỵ, chạnh lòng về Voi chiến

    08:15 Thứ hai 30/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn Sau khi ĐT Việt Nam được FIFA vinh danh, trang Dailynews (Thái Lan) đã bày tỏ sự hối tiếc về màn trình diễn của ĐT Thái Lan trong năm 2019.

    ĐT Việt Nam đã có năm 2019 thi đấu thành công rực rỡ với những chiến tích đáng chú ý. Đầu tiên là việc lọt vào top 8 Asian Cup, đến tháng 6 là Á quân King's Cup và cuối năm là những kết quả đáng ghi nhận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Chính từ những thành tích kể trên, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã bình chọn ĐT Việt Nam vào danh sách top 12 đội tuyển gây bất ngờ trong năm 2019. Trong phần nói về đoàn quân của HLV Park Hang-seo, FIFA viết: "ĐT Việt Nam: Lần đầu tiên lọt vào Tứ kết 1 kỳ Asian Cup, lần đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp tại vòng loại World Cup."

    ĐT Việt Nam được FIFA vinh danh, báo Thái ghen tỵ, ngậm ngùi về Voi chiến - Bóng Đá

     FIFA vinh danh ĐT Việt Nam.

    Đây là 1 sự ghi nhận của FIFA với những nỗ lực của Rồng vàng trong suốt 1 năm qua. Với bước đệm là thành công ở AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam tiếp tục bay cao dưới bàn tay "ma thuật" của thầy Park. Ngoài ra, Ngọc Hải và các đồng đội cũng đạt đến thứ hạng FIFA cao ngất ngưỡng (hạng 94 Thế giới, đứng thứ 14 châu Á) khi năm 2019 khép lại.

    Ngoài ĐT Việt Nam, FIFA chọn 11 đội bất ngờ còn lại gồm: ĐT Iraq, ĐT nữ Italia, U20 Hàn Quốc, ĐT Kosovo, ĐT Qatar, ĐT nữ Hà Lan, U20 Ukraine, ĐT Ukraine, ĐT Algeria, ĐT Haiti và ĐT Syria.

    Nhận được thông tin này, trang Dailynews (Thái Lan) đã bày tỏ sự hối tiếc về màn trình diễn của ĐT Thái Lan trong năm 2019: "Bóng đá Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong năm qua và được FIFA ca ngợi là một trong 12 đội bóng gây bất ngờ lớn nhất trong năm 2019. Đây là thành quả của màn thể hiện ấn tượng tại Asian Cup 2019 cũng như vòng loại World Cup 2022.

    Tại Asian Cup 2019 vào tháng Giêng, ĐT Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào top 8 đội bóng mạnh nhất ở giải đấu lớn nhất châu lục. Trong khi đó với 3 chiến thắng trước Malaysia, UAE, Indonesia và 2 trận hòa với Thái Lan, ĐT Việt Nam hiện tại cũng đang dẫn đầu bảng đấu của mình tại vòng loại World Cup 2022.

    ĐT Việt Nam được FIFA vinh danh, báo Thái ghen tỵ, ngậm ngùi về Voi chiến - Bóng Đá

     Trang Dailynews đưa tin về ĐT Việt Nam được FIFA bầu chọn vào 12 đội tuyển tạo bất ngờ trong năm 2019.

    Trong khi đó bóng đá Thái Lan đã có 1 năm 2019 ảm đạm và không được như sự kỳ vọng. Chúng ta sẽ có rất nhiều điều phải làm nếu muốn lấy lại vị thế của mình trong khu vực."

    Bóng đá xứ sở chùa vàng trải qua một năm đáng quên khi ĐTQG của họ đã không có được những thành tích cao. Tại Asian Cup, Voi chiến dừng chân ở vòng 16 đội sau thất bại trước ĐT Trung Quốc. Ở King's Cup, với tư cách chủ nhà nhưng đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai thua trắng 2 trận và không ghi được bàn nào.

    Vòng loại World Cup chứng kiến Bunmathan và các đồng đội nhận thất bại trước Malaysia và thất thế trước ĐT Việt Nam ở cuộc đua giành vé đi tiếp. Cuối năm, ĐT nữ Thái Lan tiếp tục lỗi hẹn với tấm HCV SEA Games 30 sau thất bại trước ĐT nữ Thái Lan. Chưa kể U22 Thái Lan cũng bị loại từ vòng bảng ở giải đấu trên đất Philippines.

    Đăng Huy | 07:45 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...