MỚI NHẤT :
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • ĐT Việt Nam đến Myanmar: Thầy Park ủ mưu giành ngôi nhất bảng A

    21:13 Thứ bảy 17/11/2018

    BongDa.com.vn Khoảng 19h45 giờ Myanmar tức 19h15 Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại sân bay Yangon - Myanmar để chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

    CĐV Việt Nam tại Myanmar mang cờ đỏ sao vàng ra sân bay Yangon đón ĐT Việt Nam. 

     - Bóng Đá

    Tuy nhiên chuyến bay của thầy trò HLV Park Hang-seo muộn hơn 30 phút nên mọi người phải chờ đợi. Có khoảng gần 20 phóng viên đã cùng sát cánh với ĐT Việt Nam tại Myanamr. 

     - Bóng Đá

    Đội trưởng Văn Quyết là người ra trước tiên trong số các cầu thủ ĐT Việt Nam. 

     - Bóng Đá

    Xuân Trường cũng tỏ vẻ khá tự tin khi đặt chân đến Myanmar. Đội bóng đang có được lợi thế nhất bảng A với 6 điểm. 

     - Bóng Đá

    Thầy Park vẫy tay trước sự chào đón nồng nhiệt CĐV Việt Nam và các phóng viên có mặt tại sân bay. 

     - Bóng Đá

    Nhóm còn lại có Quang Hải, Huy Hùng, Đình Trọng và Hùng Dũng. 

     - Bóng Đá

    Bộ đôi trung vệ Tiến Dũng và Lục Xuân Hưng. 

     - Bóng Đá

    Thủ môn Đặng Văn Lâm, người đã chơi cực kỳ hay trong trận đấu gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình góp công không nhỏ vào chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam. 

     - Bóng Đá

    Nhìn chung sau chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo tỏ ra rất thoải mái. Sau hơn 2h bay, toàn đội vẫn có trạng thái tâm lý khá tốt. 

     - Bóng Đá

    Đức Chinh và Đức Huy luôn cặp kè và trò chuyện vui vẻ bên nhau. 

     - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải và Công Phượng cũng rất thoải mái. 

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏ ra khá tự tin, anh chưa một lần đứng trong khung gỗ của ĐT Việt Nam sau 2 lượt trận tại AFF Cup 2018. 

     - Bóng Đá

    Riêng trong đoàn của ĐT Việt Nam chỉ có HLV Park Hang-seo tỏ ra khá trầm ngâm khi lên xe, phải chăng thầy Park đang âm mưu nghĩ kế đánh bại Myanmar để gần như chắc chắn giành ngôi nhất bảng A. 

     - Bóng Đá

    Sáng mai 18/11, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen không khí tại Yangon - Myanmar. Ngày 20/11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chính thức có trận đấu gặp Myanmar ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2018. 

    Đình Viên (từ Myanmar) | 21:00 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...