MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • ĐT Việt Nam chia tay Asian Cup 2019: Công Phượng đi Nhật, Văn Đức xin lỗi fan

    08:22 Thứ sáu 25/01/2019

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam đã chính thức dừng bước tại Asian Cup 2019 sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản, giờ là lúc những chàng trai áo đỏ lo cho lương lai của mình mùa giải mới.

    Như vậy, hành trình tại Asia Cup 2019 của ĐT Việt Nam đã chính thức dừng lại. Công nghệ VAR đã giúp chúng ta thoát thua ở bàn thắng mở tỉ số của Nhật Bản phút 24, thế nhưng cũng chính VAR khiến chúng ta nhận quả 11m, khi Tiến Dũng phạm lỗi với Ritsu Doan. Phút 56 chính cầu thủ này đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, chấm dứt giác mơ châu lục của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Chấm điểm ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Văn Đức xin lỗi người hâm mộ sau thất bại của ĐT Việt Nam. 

    Sau trận đấu, tiền vệ Phan Văn Đức đã bộc lộ những cảm xúc rất thật của mình: "Dù sao ĐT Việt Nam đã chứng minh mình xứng đáng có mặt ở top 8 đội mạnh nhất. Các tình huống VAR đều chuẩn xác. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam vì đã thất bại trước Nhật Bản."

    Cũng không giấu được nỗi buồn của mình khi ĐT Việt Nam, tuy nhiên tiền đạo Nguyễn Công Phượng có cái nhìn tích cực và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách ở phía trước: "Kết quả không như mong muốn của cả đội và người hâm mộ. Cá nhân tôi có một vài tình huống nếu xử lý tốt hơn thì có thể cục diện đã khác. 

    ĐT Việt Nam sau Asian Cup 2019: Công Phượng đi Nhật, Văn Đức xin lỗi fan - Bóng Đá

    Công Phượng vẫn nuôi giấc mơ sang Nhật thi đấu để nang cao chuyên môn. 

    Cả đội đã chiến đấu hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Thật tiếc khi phải dừng bước ở tứ kết. Tôi xin cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ. Như tôi từng nói, tôi rất muốn trở lại Nhật Bản thi đấu. Giải J-League 1 hay 2 đều tốt cả. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào quyết định của CLB chủ quản."

    Phương Nam
    Chia sẻ

    Loading...