MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • ĐT Việt Nam buộc phải dời ngày hội quân vì 1 lý do bất khả kháng

    05:54 Thứ tư 05/08/2020

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định dời ngày hội quân của ĐTQG và U22 Việt Nam 4 ngày so với dự kiến.

    Nhằm tận dụng thời gian các cầu thủ nghỉ thi đấu tại các giải chuyên nghiệp, VFF cùng HLV Park Hang-seo đã lên kế hoạch để triệu tập ĐTQG và U22 Việt Nam để hướng đến những giải đấu quan trọng trong tương lai gần.

    Ban đầu, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã phát đi một thông báo: "Với các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ đá một trận tháng 10 và hai trận tháng 11. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chưa biết có tiến hành được không. Tuy nhiên ĐTQG và U22 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 10-16/8 tới."

    ĐT Việt Nam buộc phải dời ngày hội quân vì 1 lý do bất khả kháng - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào ngày 14/8.

    Song những ngày qua dịch bệnh vẫn tiếp tục có những chuyển biến tiêu cực, số ca nhiễm và người chết tăng lên qua từng ngày. Chính từ lý do đó, VFF quyết định để ĐTQG và U22 Việt Nam hội quân vào ngày 14/8 và đợt tập trung này sẽ kéo dài 1 tuần trước khi trả cầu thủ về cho CLB để tập luyện chờ ngày V-League trở lại.

    Ngoài ra, được biết, ở đợt hội quân này, dự kiến vị thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ, trong đó nhiều khả năng sẽ có những nhân tố mới.

    Động thái dời lịch của VFF khi tình hình dịch bệnh trong cả nước vẫn đang hết sức căng thẳng là rất phù hợp. Hiện tại, ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đều đang dồn sức để phòng tránh dịch.

    Đăng Huy | 05:24 05/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...