MỚI NHẤT :
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • ĐT Philippines tuyên bố vô địch AFF 2018

    16:41 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm AFF Cup 2018 tiền vệ kỳ cựu của ĐT Philippines, Stephan Schrock khẳng định anh và các đồng đội đang rất quyết tâm lên ngôi vô địch.

    Chia sẻ với báo giới nước nhà trước thềm  AFF Suzuki Cup 2018, tiền vệ Stephan Schrock, người vừa được gọi trở lại ĐTQG Philippines để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2018 chia sẻ: "Hi vọng tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi tại giải AFF Suzuki Cup sắp tới. Đây là giải đấu lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á và chúng tôi đang đặt ra quyết tâm vô địch. Ở giải đấu năm 2016, chúng tôi đã không có được sự chuẩn bị kỹ lượng và phải đón nhận kết quả không tốt. Chúng tôi đang học hỏi từng ngày, bên cạnh đó hạn chế những sai lầm từng gặp và để đội bóng hoàn thiện và sẵn sàng cạnh tranh ngôi vị số 1 ở AFF Cup 2018."

     - Bóng Đá

    Philippines có hàng loạt trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2018. 

    Được biết, Stephan Schrock có mẹ là người Philippines nhưng sinh ra và lớn lên tại Đức. Tại đây, cựu tuyển thủ U18, U19 và U20 Đức có gần 9 năm khoác áo SpVgg Greuther Furth, đội bóng đã phát hiện ra tài năng của cầu thủ này. Sau gần hai năm vắng bóng, mới đây, Stephan Schrock mới được triệu tập trở lại ĐT Philippines để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018.

    Tiền vệ Stephan Schrock bắt đầu thi đấu trong màu áo ĐTQG Philippines từ năm 2011 nhưng không góp mặt thường xuyên vì những khúc mắc bên lề. Tuy nhiên, khi nhắc đến HLV hiện tại ông Scott Cooper, tiền vệ 32 tuổi này cho hay: “Scott Cooper ấy có một HLV có tầm nhìn tốt, đặt ra những mục tiêu cụ thể để chúng tôi hướng tới. Ông ấy hiểu rõ các cầu thủ và cho thấy sự đam mê trong công việc khi tìm hiểu kỹ các giải đấu ở Philippines. Tôi rất ấn tượng với những điều ông ấy đã đem tới cho ĐT Philippines."

     - Bóng Đá

    Stephan Schrock tuyên bố muốn vô địch AFF cup 2018. 

    Ở AFF Cup 2018, Philippines nằm ở bảng B cùng với những đối thủ rất mạnh như Thái Lan, Indonesia, Singapore. ĐT Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ Campuchia, Myanmar, Lào và Malaysia. 

    Phương Nam | 16:50 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...