MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • ĐT Philippines sở hữu đội hình đắt nhất tại AFF Cup 2018

    11:01 Thứ tư 14/11/2018

    Với việc sở hữu thủ môn đang chơi bóng ở ngoại hạng Anh là Neil Etheridge trong đội hình, đội tuyển Philippines được định giá sở hữu đội hình đắt giá nhất tại AFF Cup 2018.

    AFF Cup 2018 đã diễn ra được 2 lượt trận ở cả hai bảng đấu. Với việc thay đổi thể thức thi đấu và cách xếp hạng, giải đấu năm nay đang hứa hẹn những bất ngờ và kịch tính. Theo đó, sau lượt trận tối ngày 13/11 vừa qua, bảng B có tới 4 đội đang có cùng 3 điểm là Thái Lan, Singapore, Indonesia và Philippines. Với 2 trận thua liên tiếp, Đông Timor đứng vị trí cuối cùng ở bảng đấu này. Trong khi đó Malaysia với 2 trận thắng liên tiếp tạm thời đứng vị trí số 1 bảng B, các vị trí tiếp theo thuộc về Myanmar, Việt Nam, Campuchia và Lào.

     - Bóng Đá

     Thủ môn Etheridge (Cardiff City) được định giá 3,5 triệu bảng.

    Cùng với những diễn biến hấp dẫn và kịch tính của các trận đấu tại AFF Cup 2018. Mới đây, chuyên trang chuyển nhượng Tranfermarkt, đã định giá đội tuyển Philippines có giá trị đội hình 7,93 triệu bảng, điều này cũng biến đội tuyển Philippines trở thành đội tuyển đắt giá nhất tại AFF Cup 2018.

    Theo phân tích của Tranfermarkt, bên cạnh việc sở hữu thủ môn Neil Etheridge (Cardiff City) được định giá 3,5 triệu bảng, ĐT Philippines đã triệu tập nhiều cầu thủ từng thi đấu ở Châu Âu nên mức giá được đẩy lên cao. Đứng thứ hai chính là Thái Lan, được định giá đội hình vào khoảng 4,93 triệu bảng. Việc đội hình của Thái Lan không được định giá cao tại AFF Cup 2018 bởi họ không có 4 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Cụ thể, tiền vệ Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan hiện là những cầu thủ quan trọng của các CLB tại Nhật Bản, trong khi thủ thành Kawin Thamsatchanan đang khoác áo CLB OH Leuven tại giải hạng 2 Bỉ.

    Dù được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch ở giải đấu năm nay, nhưng đội hình của ĐT Việt Nam chỉ được định giá xấp xỉ.... 225.000 bảng. Theo Transfermarkt, giá của Trọng Hoàng hiện tại là gần 88.000 bảng, tiền vệ của Thanh Hóa cũng là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình của HLV Park Hang Seo. Trong khi đó giá trị của Công Phượng được định giá khoảng 22.000 bảng, Anh Đức và Xuân Trường giá chỉ bằng nửa Trọng Hoàng.

    Với việc sở hữu đội hình chỉ xấp xỉ 225.000 bảng, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo kém xa các đội như Singapore (1,85 triệu bảng), Malaysia (2,05 triệu bảng), Myanmar (2,53 triệu bảng), Indonesia (3,85 triệu bảng).

    Đức Văn | 09:45 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...