MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • ĐT Pháp sẽ thống trị thế giới như Tây Ban Nha?

    17:55 Thứ hai 16/07/2018

    BongDa.com.vn Với chức vô địch ở World Cup 2018, người hâm mộ ĐT Pháp hoàn toàn có thể hy vọng vào một thời kỳ mà họ sẽ thống trị bóng đá thế giới, như cái cách ĐT Tây Ban Nha đã từng làm 10 năm trước.

    Trong quá khứ, người Tây Ban Nha từng thống trị bóng đá thế giới trong một khoảng thời gian dài. Từ năm 2008 đến năm 2012, họ liên tiếp giành được 3 chiếc cúp danh giá nhất, đó là 2 chức vô địch Euro 2008, 2012 và đặc biệt là chiếc cúp vô địch World Cup 2010 lịch sử.

    Và bây giờ, 6 năm sau giai đoạn thống trị của Tây Ban Nha, bóng đá thế giới có thể sẽ được chứng kiến một thời kỳ thống trị mới, của một đội tuyển mới, đó là ĐT Pháp.

    Les Blues đã vô địch World Cup 2018 và nếu so với thế hệ đàn anh 20 năm trước, họ có một đội hình trẻ trung và dồi dào hơn nhiều. Tại France 98, người trẻ nhất đã 26 tuổi. Tại World Cup 2018, cầu thủ trẻ nhất của Pháp là Mbappe, anh mới chỉ có 19 tuổi.

    ĐT Pháp sẽ thống trị thế giới như Tây Ban Nha? - Bóng Đá

    Tuyển Pháp đang sở hữu một thế hệ trẻ tài năng. 

    Quan trọng hơn, nếu lứa cầu thủ năm 98 được xem là ĐT Pháp vĩ đại nhất lịch sử, thì bây giờ, ĐT Pháp của Deschamps đang có cơ hội vượt mặt các đàn anh. Họ đang có một đội hình vô cùng trẻ trung, với độ tuổi trung bình chỉ 24 và hoàn toàn có thể tham dự thêm ít nhất một kỳ World Cup nữa.

    Dù trẻ, nhưng tập thể ấy không hề “non” chút nào. Hãy nhìn Mbappe đã chơi chói sáng thế nào ở World Cup năm này, anh cũng là người ẵm luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018.

    Và không chỉ Mbappe, những Benjamin Pavard, Benjamin Mendy, Corentin Tolisso, Thomas Lemar, Lucas Hernandez, Ousmane Dembele… Họ đều là những cầu thủ trẻ (tất cả chưa quá 23 tuổi) đầy triển vọng, đang khoác áo những CLB hàng đầu châu Âu. Thế hệ này sẽ là trụ cột của ĐT Pháp nhiều năm tới.

    ĐT Pháp sẽ thống trị thế giới như Tây Ban Nha? - Bóng Đá

    Tuyển Pháp hoàn toàn có thể duy trì được thành công trong những năm tới. 

    Trong khi đó, những Griezmann, Pogba, Kante, Umtiti, Varane… đều sẽ bước vào độ chín và hứa hẹn tỏa sáng trong vài năm nữa, khoảng thời gian đủ cho những Mbappe, Pavard, Mendy, Tolisso, Lemar, Hernandez, Dembele… sẽ trưởng thành và cứng cáp hơn nhiều so với hiện tại.

    Ngoài ra, Pháp đang trong giai đoạn dồi dào tài năng, đến mức một cầu thủ có giá trị hơn 100 triệu euro như Ousmane Dembele phải chịu cảnh dự bị ở World Cup năm nay. Trong khi đó, những tài năng trẻ như Kurt Zouma, Tiemoue Bakayoko, Adrien Rabiot, Kingsley Coman hay Anthony Martial thậm chí còn phải ngồi nhà.

    World Cup 2018 mới chỉ là một sự khởi đầu. Với một thế hệ cầu thủ trẻ, tài năng và giàu khát khao chiến thắng, người hâm mộ ĐT Pháp hoàn toàn có thể hy vọng vào một thời kỳ mà họ sẽ thống trị bóng đá thế giới, như cách mà ĐT Tây Ban Nha đã từng làm trong quá khứ. 

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:07 16/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...