MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • ĐT Pháp bỏ ngỏ khả năng triệu tập 'sao' Bayern Munich

    15:23 Thứ hai 07/10/2019

    BongDa.com.vn ĐT Pháp vẫn đang muốn có cái nhìn cận cảnh hơn về chấn thương của Lucas Hernandez.

    Lucas Hernandez bị chấn thương đầu gối trong chiến thắng 3-2 của Bayern Munich trước Paderborn vào cuối tuần trước. Hậu vệ người Pháp đều không góp mặt trong đội hình của "Hùm xám" trong trận thắng Tottenham 7-2 ở Champions League cũng như trận thua Hoffenheim 1-2 tại Bundesliga vào ngày hôm qua. 

    Theo thông tin từ tờ Bild, ĐT Pháp vẫn muốn Hernandez sẽ tập trung tại Clairefontaine - nơi đóng quân của nhà ĐKVĐ World Cup 2018 để chuẩn bị cho vòng loại EURO 2020 trước hai đối thủ Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ. 

    France staff want to assess Lucas Hernandez themselves against Bayern Munich’s wishes - Bóng Đá

     Hậu vệ 23 tuổi vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

    Trong khi đó, các nhân viên y tế của Bayern đã xem xét rất kỹ và cho rằng, Hernandez gặp chấn thương ở đầu gối mà anh phẫu thuật ở mùa giải trước. Thời gian gần đây, Hernandez phải tập hồi phục thể lực trước sự giám sát của các bác sĩ riêng. Hồi đầu tuần, GĐTT Hasan Salihamidzic đã nói rõ rằng Bayern không muốn để các cầu thủ đang gặp chấn thương triệu tập lên đội tuyển. 

    "David Alaba gặp chấn thương ở xương sườn, cậu ấy sẽ không triệu tập lên ĐT Áo, giống hệt như Hernandez cũng không thể được trở về ĐT Pháp, bởi vì cậu ấy đang gặp vấn đề ở đầu gối. Chúng tôi sẽ thông báo cho các ĐTQG rằng các cầu thủ cảm thấy không đủ khỏe và đang gặp chấn thương. Sau đó, các bác sĩ sẽ nói rõ mọi chuyện với nhau."

    Tiếp lời GĐTT Bayern, sau trận thua Hoffenheim, HLV Niko Kovac cũng đã cập nhật ngắn gọn về tình hình của Alaba và Hernandez hiện tại. 

    "Alaba và Hernandez đều không có mặt trong đội hình ngày hôm nay, họ đã không ở trong đội 2, 3 tuần nay. Theo đó, bạn có thể hiểu được sức khỏe của họ trông như thế nào." 

    France staff want to assess Lucas Hernandez themselves against Bayern Munich’s wishes - Bóng Đá

    2 trận đấu sắp tới rất quan trọng với ĐT Pháp. 

    Theo quy tắc, các trận đấu thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA, ĐTQG đều được triệu tập cầu thủ đủ tư cách đại diện cho quốc tịch kể cả CLB có muốn hay không. Rõ ràng hiện tại, BLĐ Bayern không muốn Hernandez triệu tập vào ĐT Pháp nhưng lại không có lựa chọn nào khác nếu hậu vệ người 23 tuổi muốn trở về cống hiến cho quê hương.

    Chắc chắn rằng, BLĐ Bayern Munich sẽ rất khó chịu nếu Hernandez được triệu tập lên ĐT Pháp ở 2 trận vòng loại EURO sắp tới. Nên nhớ rằng, số tiền mà "Hùm xám'' đã bỏ ra để chiệu mộ nhà vô địch World Cup 2018 là 80 triệu euro - mức giá kỷ lục chuyển nhượng của CLB. Chấn thương chưa hoàn toàn bình phục mà đã trở lại thi đấu thì rất nguy cho sự nghiệp của Hernandez chứ không chỉ riêng gì giai đoạn khó khăn sắp tới mà Bayern Munich phải đối mặt. 

    Văn Phi | 15:10 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc