MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • ĐT Pháp: Bây giờ không lên đỉnh thì bao giờ lên?

    11:00 Thứ ba 03/07/2018 | 2

    BongDa.com.vn 20 năm trước, ĐT Pháp đã lên ngôi ở World Cup 1998 trên sân nhà. Và bây giờ, họ đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang lần thứ hai.

    Không quá khi nói rằng, ĐT Pháp bây giờ đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup năm nay. Sau khi vòng 1/8 gần kết thúc, đã có 2 ứng viện nặng ký chia tay giải đấu, đó là ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina. Trong đó, ĐT Argentina chính là bại tướng của ĐT Pháp ở vòng 1/8.

    ĐT Pháp: Bây giờ không lên đỉnh thì bao giờ lên? - Bóng Đá

     ĐT Pháp đang thi đấu thăng hoa tại World Cup 2018.

    Trong các đội tuyển còn lại góp mặt ở vòng tứ kết hoặc chưa thi đấu ở vòng 1/8, thì Brazil chính là đối thủ lớn nhất với thầy trò HLV Deschamps. Tuy nhiên, Brazil luôn gặp ít nhiều khó khăn khi thi đấu trên đất châu Âu. Minh chứng là trong 5 chức vô địch thế giới của Brazil, chỉ có 1 lần duy nhất họ lên ngôi ở châu Âu, đó là World Cup 1958 ở Thụy Điển.

    Trong khi đó, với những ứng viên khác như ĐT Bỉ, Croatia hay Anh thì họ cũng không có sự ủng hộ từ lịch sử, khi trong 50 năm qua, họ chưa từng đi đến trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup.

    Tuy nhiên, ĐT Pháp không chỉ dựa vào những điều trên, mà bản thân họ cũng đang có rất nhiều yếu tố để hướng đến mục tiêu xưng vương của mình.

    ĐT Pháp: Bây giờ không lên đỉnh thì bao giờ lên? - Bóng Đá

     Kylian Mbappe là tiền đạo nguy hiểm nhất trên hàng công của Pháp với 3 bàn thắng sau 4 trận.

    Đầu tiên, là họ đang có những bước tiến vững chắc dưới thời HLV Deschamps, kể từ khi vị HLV này được bổ nhiệm vào năm 2012. Hai năm sau, họ chỉ dừng bước ở tứ kết World Cup 2014 trước nhà vô địch năm đó là ĐT Đức. Đến Euro 2016, họ thắng lại người Đức ở bán kết và chỉ thua sát nút trước Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối cùng.

    Có thể thấy, mỗi năm ĐT Pháp lại có thêm những tiến bộ, nên việc thầy trò HLV Deschamps lên ngôi ở World Cup năm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Không chỉ thế, đội hình ĐT Pháp tham dự kỳ World Cup lần này còn có rất nhiều những cái tên ưu tú và có chất lượng đồng đều ở các tuyến. Trong khung thành, họ có một Hugo Lloris tài năng và giàu kinh nghiệm, khi anh đã có hơn 100 lần khoác áo ĐTQG.

    Ở phía trên, ĐT Pháp cũng có những gương mặt vô cùng sáng giá. Ở hàng thủ, bộ đội trung vệ của họ là Umtiti và Varane, đây là những nhà vô địch La Liga và Champions League ở cấp CLB mùa vừa qua. Và ở các trận đấu đã qua, bộ đôi này cũng đều thể hiện được sự chắc chắn và ăn ý của mình.

    Ở hàng tiền vệ, ĐT Pháp có sự hòa quyện của sự sáng tạo và sự chắc chắn, với bộ đôi Kante và Pogba. Trên hàng công, trung phong Giroud vẫn cho thấy những màn trình diễn ấn tượng. Phía sau anh, những Griezmann hay Mbappe cũng đang để lại những dấu ấn rất đậm nét.

    Khí thế đang dâng trào, một HLV tài năng cùng một tập thể xuất sắc. Nếu bây giờ người Pháp không lên đỉnh thế giới, thì họ còn phải chờ đến bao giờ?

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 11:00 03/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...