MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • ĐT nữ Việt Nam tập huấn Nhật Bản chuẩn bị cho SEA Games 29

    20:41 Thứ năm 06/07/2017 | 1

    Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển bóng đá nữ sẽ tập huấn tại Nhật Bản trước thềm SEA Games 29.

    Theo kế hoạch giữa đôi bên, đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn hơn 10 ngày, từ ngày 1 đến 12/8 tại thành phố Mimasaka Okayama (Nhật Bản). Thầy trò HLV Mai Đức Chung sau đó di chuyển tới Malaysia để dự SEA Games 29, với mục tiêu đoạt tấm HCV.

    Chiều 6/7, đại diện thành phố Mimasaka Okayama là ông Hirata Yukiharu đã có cuộc làm việc với phía VFF, gồm Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và bộ phận chuyên môn. Tại đây, phía Nhật Bản đã trao thư mời chính thức tới VFF về việc đón tiếp đội tuyển bóng đá nữ trong chuyến tập huấn ở Mimasaka Okayama. Phía bạn sẽ đài thọ toàn bộ chi phí trong quá trình tập huấn của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

     - Bóng Đá

     Tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia không chỉ là SEA Games 29, mà còn hướng tới VCK châu Á tổ chức tại Jordan vào tháng 4/2018. Theo ông Trần Quốc Tuấn, phía Nhật Bản đã hứa tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

    “Xuất phát từ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa đôi bên, Nhật Bản khẳng định họ sẽ cố gắng giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chuyến tập huấn hiệu quả nhất. Trong thời gian ở Nhật Bản, đội sẽ được bố trí 3 trận đấu tập với những đối thủ có chất lượng," ông Trần Quốc Tuấn nói.

    Đối thủ dự kiến của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần lượt là CLB Okayama Yunogo Bella (Nhật Bản), đội bóng đá nữ Quảng Đông (Trung Quốc) và CLB Okayama Selection Team. Các trận đấu diễn ra vào các ngày 2, 5 và 7/8.

    Sau buổi làm việc với VFF, ông Hirata Yukiharu đã tới thăm đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và chúc thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu thành công tại SEA Games 29.

    Tô Dung | 20:39 06/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...