MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • ĐT nữ Việt Nam nhận tin cực vui trước vòng loại Asian Cup 2018

    17:07 Thứ sáu 31/03/2017

    Trước khi bước vào các trận đấu tại bảng D vòng loại Asian Cup 2018, ĐT nữ Việt Nam nhận tin cực vui khi tất cả các trận đấu của đội đều được tường thuật trực tiếp trên kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

    Bảng D vòng loại Asian Cup có sự tham dự của các đội Myanmar, Singapore, Iran, Syria và chủ nhà Việt Nam. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 3.4 đến 11.4.2017 tới đây. Để phục vụ người hâm mộ và khán giả cả nước, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp các trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu trên 2 kênh VTV6, VTV6-HD và kênh Youtube của VFF. Đây thực sự là tin vui với thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi bấy lâu nay có rất ít các trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ được tường thuật trực tiếp trên kênh sóng truyền hình. Trong khi đó, hầu như tất cả các trận đấu của đội tuyển nam quốc gia đều được các đài truyền hình trong nước tường thuật trực tiếp.

     - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung và ĐT nữ Việt Nam tự tin trước giải đấu lớn.

    Trước khi thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào hành trình chinh phục giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết Asian Cup 2018, chiều ngày 30/3, Phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn đã có chuyến thăm và giao nhiệm vụ cho đội tuyển. Ông Tuấn bày tỏ hy vọng, với lợi thế sân nhà cùng việc VFF tạo những điều kiện và hỗ trợ tối đa toàn đội tuyển nữ sẽ đoàn kết, thi đấu vì màu cờ sắc áo và quyết tâm giành vé tham dự VCK; từ đó tạo bàn đạp chuẩn bị cho SEA Games 29. Sau vòng loại Asian Cup nữ 2018. Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng tiết lộ VFF sẽ có tính toán cụ thể để đội tuyển nữ Quốc gia có chuyến tập huấn nước ngoài chất lượng.

    Dù ĐT nữ Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nhưng VFF cũng quyết định bổ nhiệm ông Dương Vũ Lâm làm trưởng đoàn. Theo Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn việc bổ nhiệm này là cần thiết bởi ĐT nữ Việt Nam sẽ có đại diện chính thức có thể trao đổi với BTC giải khi có những vấn đề phát sinh.

    Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định với quá trình chuẩn bị chu đáo trong thời gian qua đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm có mặt ở vòng chung kết tổ chức vào tháng 8 năm sau: “Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ nữ tập luyện rất chăm chỉ, ý chí quyết tâm rất cao. Thể lực được cải thiện thấy rõ. Trong cả 5 trận đấu tập với các đối thủ khác nhau, các cô gái đều không bị đuối sức”.

    HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì lối chơi truyền thống với 2 sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1 và chuyển sang 4-3-2-1 khi gặp những đối thủ mạnh. Do thua kém đối thủ về thể hình, ĐT nữ Việt Nam sẽ trung thành với lối chơi phối hợp nhỏ và sệt. Đánh giá về các đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tại giải đấu này, HLV Mai Đức Chung cho biết họ đều không quá đáng ngại: “Các đối thủ Tây Á có thể lực, thể hình nhưng kỹ thuật không nhanh lắm nhưng không vì thế mà chủ quan. Myanmar là đội có tiến bộ, nhất là bây giờ họ có HLV người Đức dẫn dắt nên chắc là ẩn số. Chúng ta đang hơn họ về lợi thế sân nhà nên sẽ phải tận dụng tốt”.

    Lịch thi đấu vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018:

    Bảng D: Việt Nam, Myanmar, Iran, Syria, Singapore

    - Thời gian: Từ 3.4 đến 11.4.2017

    - Địa điểm: Sân 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (HN)

    Ngày 3.4: 15 giờ: Iran - Myanmar

                    18 giờ: Singapore – Syria

    Ngày 5.4: 15 giờ: Singapore – Iran

                    18 giờ: Syria – Việt Nam

    Ngày 7.4: 15 giờ: Myanmar – Syria

                    18 giờ: Việt Nam – Singapore

    Ngày 9.4: 15 giờ: Myanmar – Singapore

                    18 giờ: Iran – Việt Nam

    Ngày 11.4: 15 giờ: Syria – Iran

                      18 giờ: Việt Nam – Myanmar

    Đức Anh | 07:58 31/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...