MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • ĐT Nhật Bản: Niềm hy vọng lớn nhất của châu Á

    13:20 Thứ tư 20/06/2018

    Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, nhiều người cho rằng ĐT Úc hay ĐT Iran là những niềm hy vọng số 1 cho bóng đá châu Á. Tuy nhiên, khi các đại diện châu Á lần lượt đá xong trận đấu đầu tiên ở World Cup năm nay, thì lúc này ĐT Nhật Bản đang cho thấy họ mới là niềm hy vọng lớn nhất của châu Á.

    Cả 5 đại diện của châu Á tham dự VCK World Cup 2018 trên đất Nga đã bước qua trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Trong đó, ngoài Ả Rập Saudi thua đậm đội chủ nhà Nga tới 0-5 thì cả 4 đại diện còn lại đều đã thể hiện được ít nhiều dấu ấn.

    ĐT Hàn Quốc và ĐT Úc đều có thể ngẩng cao đầu dù thua trận trước ĐT Thụy Điển và ĐT Pháp. Họ đã chiến đấu kiên cường và khiến 2 đội bóng châu Âu phải rất nhọc nhằn mới có thể giành được những chiến thắng sát nút ( ĐT Pháp thắng ĐT Úc 2-1, ĐT Thụy Điển thắng ĐT Hàn Quốc 1-0).

    Trong khi đó, ĐT Iran thậm chí còn là đội đầu tiên của châu Á giành được thắng lợi ở World Cup năm nay khi vượt qua ĐT Maroc với tỷ số 1-0 bằng pha phản lưới nhà của cầu thủ Aziz Bouhaddouz bên phía đội bạn.

    ĐT Nhật Bản: Niềm hy vọng lớn nhất của châu Á - Bóng Đá

     Khi đoàn kết lại, "các Samurai xanh" thực sự là một tập thể đáng sợ. 

    Thế nhưng, đội bóng châu Á gây ấn tượng nhất sau khi lượt trận đầu tiên của vòng bảng kết thúc phải là ĐT Nhật Bản. Những chiến binh “Samurai” đã có chiến thắng 2-1 đầy ấn tượng trước ĐT Colombia, đội bóng được coi là mạnh nhất ở bảng H.

    Dù phải thừa nhận ĐT Nhật Bản đã có không ít lợi thế sau khi một cầu thủ của ĐT Colombia bị thẻ đỏ. Nhưng nhìn vào cách chơi của đội bóng châu Á mới thấy họ thắng không hoàn toàn chỉ dựa vào may mắn.

    ĐT Nhật Bản luôn chủ động chơi phối hợp nhỏ, gắn kết, các cầu thủ của họ rất giàu kỹ thuật và di chuyển thông minh. Đó là lối chơi mà họ đã luôn xây dựng hơn chục năm nay. Không quá khi nói rằng, ĐT Nhật Bản cũng có trình độ ngang tầm với nhiều đội bóng ở châu Âu. Điều khiến những chiến binh “Samurai” không thể tiến sâu ở các kỳ World Cup trước là do vấn đề thế lực.

    Tuy nhiên, điều đó đang được người Nhật cải thiện rất nhiều thời gian qua, và trận đấu với ĐT Colombia vừa qua phần nào đã cho thấy, nền tảng thể lực của ĐT Nhật Bản đã được nâng cao như thế nào.

    ĐT Nhật Bản: Niềm hy vọng lớn nhất của châu Á - Bóng Đá

     Yuya Osako là mũi nhọn đáng chú ý trên hàng công ĐT Nhật Bản.

    Ngoài ra, trong đội hình của ĐT Nhật bây giờ có rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, trong đó nhiều nhất là ở Đức và Anh, những nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Có thể kể đến Maya Yoshida ( Southampton ), Gotoku Sakai ( Hamburg SV ), Shinji Kagawa ( Dortmund ), Yoshinori Muto ( Mainz 05), Shinji Okazaki ( Leicester City).

    Với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, một môi trường có trình độ và tính cạnh tranh cao cùng với những lối chơi giàu tính thể lực, sức mạnh của những cầu thủ châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ Nhật Bản.

    Bên cạnh đó, việc HLV trưởng là một HLV nội cũng mang đến nhiều điều tích cực cho ĐT Nhật Bản. Ông Akira Nishino là một người Nhật, nên hiểu cầu thủ của mình hơn những ông thầy ngoại, ông biết các cầu thủ muốn gì và có thể làm được những gì.

    Không quá mộng mơ, nhưng bóng đá thì luôn có bất ngờ. Ở World Cup năm nay, những chiến binh “Samurai” đang hứa hẹn sẽ là đội bóng châu Á tạo nên nhiều bất ngờ thú vị nhất.   

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    | 13:20 20/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...