MỚI NHẤT :
  • Chủ tịch PSG vỡ òa với chiến thắng của đội nhà
  • Fuellkrug đặt mục tiêu vào chung kết Champions League
  • Xavi: "Thật đáng xấu hổ"
  • Andreas Pereira chỉ ra bom xịt của Man United
  • Những "sát thủ" săn bàn của Man United mùa 2023/24 và sự thật phũ phàng
  • 5 điển nhấn Barca 1-4 PSG: Ngày của "báo thủ"; Hung thần Camp Nou
  • Harry Kane vẫn bị ám ảnh bởi Arsenal
  • Người cũ gieo sầu cho Barca
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • ĐT Indonesia sắp có biến lớn trước trận tiếp đón ĐT Việt Nam?

    08:17 Thứ sáu 13/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau 2 trận thua trước Malaysia và Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang muốn sa thải HLV trưởng Simon McMenemy trước khi đối đầu ĐT Việt Nam.

    ĐT Indonesia đã gánh chịu 2 thất bại liên tiếp ngay ở 2 lượt đấu đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngày 05/09, Tim Garuda thất thủ 2-3 trên sân nhà trước ĐT Malaysia và hôm 10/09 họ tiếp tục thua 0-3 trước ĐT Thái Lan.

    ĐT Indonesia sắp có biến lớn trước trận tiếp đón ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     PSSI muốn sa thải HLV McMenemy sau chuỗi 2 trận thất bại ở vòng loại World Cup 2022.

    Kết quả này đã đẩy đội tuyển xứ vạn đảo xuống đứng ở đáy BXH bảng G khi chưa có điểm số nào. Và NHM Indonesia đã dậy sóng, đòi sa thải HLV Simon McMenemy sau chuỗi trận không mấy ấn tượng.

    Ngay cả PSSI cũng đang muốn sa thải vị chiến lược gia người Scotland. Đại diện của PSSI Yunus Nusi đã có những phát biểu trên trang Indo Sport: "Tôi muốn HLV McMenemy bị sa thải. Nếu có cuộc họp để đánh giá thực lực của ĐTQG lúc này, tôi sẽ giữ quan điểm. Việc đội tuyển để thua hai trận liên tiếp cũng không có gì quá to tát, nhưng chiến thuật vị thuyền trưởng này thật sự có vấn đề.

    Ban đầu PSSI lựa chọn HLV Simon McMenemy cho chiếc ghế nóng ở ĐTQG vì những thành công ông ấy đạt được với CLB Bhayangkara. Tuy nhiên sau hai trận đấu vừa rồi, cá nhân tôi cảm thấy ông ấy nên rời khỏi ĐT Indonesia."

    Trước đó, cựu HLV của Đồng Tâm Long An vẫn rất kiên quyết tại vị và tiếp tục công việc: "Tôi có còn đủ điều kiện để dẫn dắt ĐT Indonesia hay không? Tất nhiên là có rồi. Những người không ủng hộ tôi chắc chắn có những ý kiến cá nhân mang tính chủ quan. Song, tôi ở đây đại diện cho 250 triệu người ở Indonesia và không phải ai cũng có cùng quan điểm với tôi."

    Ở 2 lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây, ĐT Indonesia sẽ đến làm khách trên sân của ĐT UAE (ngày 10/10) và đón tiếp ĐT Việt Nam (ngày 14/10).

    Đăng Huy | 06:58 13/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...