MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • ĐT Brazil: Chờ bài test thật sự cho Gã khổng lồ

    22:57 Thứ hai 26/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tuy không có Neymar trong đội hình vì lý do chấn thương, nhưng Brazil với những Coutinho, Willian, Gabriel Jesus,... vẫn dễ dàng đánh bại đội chủ nhà World Cup 2018 Nga với tỷ số 3-0 một cách thuyết phục ở trận giao hữu quốc tế vừa qua. Đối thủ tiếp theo của Brazil sẽ là những nhà ĐKVĐ thế giới, ĐT Đức.

    Sống lại vũ điệu Samba

    Trận thắng trước đội tuyển Nga cũng là trận bất bại thứ 13 liên tiếp của Brazil dưới triều đại HLV Tite. Điểm nhấn lớn nhất trong trấn đấu vừa qua chính là lối chơi của Brazil đã được định hình và vận hành một cách nhuần nhuyễn, lối chơi tấn công đa dạng từ ban bật trung lộ, tạt cánh, những đường chuyền xẻ nách ở 2 biên, hay những pha rê dắt và xử lý bóng đậm chất Samba, cự ly đội hình luôn cân đối suốt 90 phút cho thấy sự ăn ý tuyệt vời của các cầu thủ góp mặt trong đội hình.

     - Bóng Đá

     ĐT Brazil có chiến thắng thuyết phục trước 'Gấu' Nga ở loạt giao hữu quốc tế vừa qua.

    Rõ ràng, Tite và các học trò của mình đang làm sống dậy niềm hy vọng của người dân Brazil sau thất bại tủi nhục tại World Cup 2014, và khiến xứ sở Samba gợi nhớ về hình ảnh lung linh tại World Cup 2002 khi trong đội hình của Brazil hiện tại đều có những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và rất khát khao đòi lại vinh dự cho tổ quốc tại đấu trường thế giới.

     - Bóng Đá

     Brazil 2002 là đội hình của những cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ.

    Vẫn còn đó những nỗi lo

    Tuy hàng tấn công đã thể hiện được sự biến hóa của mình trong lối chơi, tuy nhiên vẫn còn đó sự thiếu chắt chiu và lạnh lùng ở khâu dứt điểm. Nếu chính xác hơn, Brazil hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 3 bàn trong trận giao hữu với Nga. Hàng phòng ngự dù sở hữu những cầu thủ thuộc hàng tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại với Thiago Silva, Dani Alves (PSG), Miranda (Inter Milan), Marcelo (Real) nhưng họ vẫn để lộ ra những khoảng trống chết người mà nếu như bình tĩnh hơn, các chú Gấu Nga hoàn toàn có được ít nhất 1 bàn thắng trong trận đấu vừa qua.

    Dẫu cho đội hình Brazil đều sở hữu những cầu thủ tài năng nhưng việc thiếu siêu sao Neymar trong đội hình rõ ràng vẫn là một vấn đề cực kỳ đáng lo ngại. Hơn ai hết, HLV Tite thừa hiểu cần phải có cậu học trò cưng của mình trong đội hình để tối ưu hóa sức mạnh nơi hàng công. Trên hết, chỉ có Neymar mới là người có tố chất biết cách tỏa sáng đúng lúc nếu gặp những đối thủ “cứng cựa” và sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn.

     - Bóng Đá

     Neymar sút phạt thành bàn trong trận chung kết Olympic 2016 trước ĐT Đức.

    Và việc tiếp đón ĐT Đức vào ngày 28/3 tới đây rõ ràng là cơ hội để kiểm chứng sức mạnh thật sự của Brazil, khi mà đối thủ của họ có hàng phòng ngự chắc chắn, hàng công sắc bén hơn đội tuyển Nga rất nhiều. Đây cũng là cơ hội để HLV Tite đánh giá lại các cầu thủ của mình và chọn ra đội hình tối ưu nhất ngay cả khi không có Neymar, vì ở thời điểm hiện tại Tite có ít nhất 2 sự lựa chọn chất lượng cho mỗi vị trí trên sân.

    Tuy không phải một trận đấu chính thức mang tính chất quan trọng, nhưng việc đối đầu với một đội bóng lớn như Đức sẽ giúp thầy trò Tite có cơ hội đánh giá chính xác về thực lực của bản thân. Khi chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa thôi, họ sẽ bắt đầu cho một cuộc chiến khốc liệt với trọng trách đòi lại vinh dự cho tổ quốc tại đấu trường danh giá nhất thế giới. Điều mà mỗi cầu thủ góp mặt trong đội hình Brazil hiện tại đều đang nung nấu trong lòng.

    Video highlights Brazil 3-0 Russia (giao hữu quốc tế):

    (Bạn đọc: Thế Vĩ)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:30 26/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...