ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2018 - Nhà vô địch EURO khó thành đại sự
10:46 Thứ sáu 01/06/2018
BongDa.com.vn Đến World Cup lần này với tư cách là nhà vô địch châu Âu, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ cần cải thiện nhiều vấn đề để có thể thi đấu tốt tại Nga.

Bồ Đào Nha bước đến World Cup năm nay với tư cách là nhà vô địch EURO, điều này đồng nghĩa với những áp lực sẽ xuất hiện nhiều hơn với "Selecao" châu Âu. Huấn luyện viên trưởng – ông Fernando Santos phủ nhận việc đội nhà là ứng cử viên vô địch, nhưng ông lại mong muốn Bồ Đào Nha sẽ tái lập được thành tích 2 năm trước trên đất Pháp.

 - Bóng Đá

HLV Fernando Santos mong tái lập được thành tích cách đây hai năm.

Hai năm sau kỳ Euro đáng nhớ của Ronaldo và các đồng đội, vấn đề ở hàng phòng ngự đã hiện ra ngày một rõ ràng. Ở trung tâm hàng phòng ngự, không cái tên nào có thể lấy trọn được niềm tin của Santos, ngoại trừ Pepe.

Jose Fonte có một mùa giải vô cùng tệ hại trong màu áo West Ham và hiện tại đang chơi bóng ở Trung Quốc. Trong khi đó, Ricardo Carvalho đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế còn trường hợp của Bruno Alves cũng không khá hơn Fonte là mấy. Đây đúng là một vấn đề nan giải đối với ĐT Bồ Đào Nha.

 - Bóng Đá

Mặt trận phòng ngự vẫn là một điểm yếu của Selecao châu Âu.

Chính thuyền trưởng của Selecao châu Âu cũng đã thừa nhận việc không tin tưởng vào hàng phòng ngự hiện tại và sẽ triển khai những phương án mới, trong đó có việc gọi lên tuyển bản hợp đồng mới của Leicester City - Ricardo Pareira chơi ở vị trí hậu vệ.

Tuy nhiên, những sự thay đổi trên vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả, ở trận đấu giao hữu vừa qua, họ đã để Tunisia cầm hòa với tỉ số 2-2.

May thay, mặt trận tấn công vẫn là điểm sáng và có thể bù đắp lại cho điểm yếu hàng phòng ngự. Trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất đó là người hùng Euro Eder. Chia sẻ về trường hợp vắng mặt đáng tiếc này, ông Santos có nói:

“Tôi hiểu đó là một quyết định khó khăn, nhưng tôi không thể trao cho cậu ấy mọi thứ được. Tôi đã gọi điện và giải thích về quyết định của mình, và mong cậu ấy sẽ hiểu.”

 - Bóng Đá

Hàng công sẽ là điểm tựa của Bồ Đào Nha tại giải đấu năm nay.

Những cầu thủ còn lại ở mặt trận tấn công đều đang ở phong độ rất tốt như Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, André Silva hay Gelson Martins.

Mặc dù bị chỉ trích về mặt lối chơi tại EURO 2016, tuy nhiên huấn luyện viên trưởng của Bồ Đào Nha dường như sẽ vẫn giữ phong cách như vậy tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay:

“Chúng tôi đến đây để chiến thắng, và chúng tôi có vũ khí riêng của mình. Tôi không thể hiểu nổi, có những đội đá thua nhưng vẫn được tôn vinh là có lối chơi đẹp. Điều này làm tôi bối rối quá!”

 - Bóng Đá

Đội hình tối ưu mà Bồ Đào Nha có thể sử dụng tại kỳ World Cup sắp tới.

Tùng Nguyễn | 10:23 01/06/2018