ĐT Anh: Hệ thống tốt nhưng con người dở thì đừng mơ World Cup
09:07 Thứ ba 19/06/2018
Ngay cả khi thắng Tunisia 2-1, ĐT Anh vẫn cho thấy vấn đề lớn nhất của họ ở hiện tại là con người. Một nghịch lý lớn so với những kỳ World Cup thất bại trước đó của Tam sư.

Tính từ World Cup 2002, thời điểm mà Premier League bắt đầu vươn lên thành giải đấu số một thế giới theo quan điểm của người Anh, vấn đề lớn nhất của ĐT Anh tại các giải đấu lớn là tìm ra hệ thống đủ tốt để phát huy tối đa khả năng của các ngôi sao trong đội hình.

World Cup 2018 này, những lo lắng ấy tạm thời biến mất khi HLV Gareth Southgate đưa ra hệ thống vận hành trơn tru. Song khi ấy, vấn đề về con người lại xuất hiện. Những cầu thủ Anh không đủ tốt để đưa hệ thống khá toàn diện đó của ông Southgate tới đỉnh cao.

Hệ thống tốt nhưng yếu bóng vía

ĐT Anh: Hệ thống tốt nhưng con người dở thì đừng mơ World Cup - Bóng Đá

Sterling chơi thất vọng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

ĐT Anh có một hiệp 1 gần như hoàn hảo, bởi "Tam sư" đã làm quá tốt trong gần như mọi việc. Từ triển khai bóng, khai thác khoảng trống, thoát pressing…, nói chung là tất cả trừ việc sút tung lưới Tunisia.

Trước khi Harry Kane ghi bàn mở tỷ số vào phút thứ 11, ĐT Anh có hai cơ hội sút ra ngoài còn khó hơn vào trong. Nhưng bằng những cách rất bất ngờ, Jese Lingard và Raheem Sterling vẫn dứt điểm ra ngoài.

Sau khi Kane nổ súng, ĐT Anh tràn lên uy hiếp Tunisia với tinh thần hưng phấn cao độ để rồi liên tục sút ra ngoài. Lingard một mình phung phí thêm 3 cơ hội, trong khi Sterling chứng minh nếu không có những máy bơm bóng như David Silva hay Kevin De Bruyne, thì anh sẽ không thể tìm được mảnh lưới đối phương.

Hệ thống của HLV Southgate rõ ràng chứng minh được sự ưu việt. Ông hiểu mình không còn trong tay Steven Gerrard hay Frank Lampard, bởi thế mà hướng điều phối bóng chính của ĐT Anh sẽ là những hậu vệ biên, còn các tiền vệ (trong trận đấu này là Henderson, Alli và Lingard) sẽ có nhiệm vụ di chuyển linh hoạt để khai thác những khoảng trống của hàng phòng ngự Tunisia.

Song sự ưu việt ấy đã dừng lại ở công đoạn quan trọng nhất: ghi bàn. Và cuối cùng nó khiến "Tam sư" phải trả giá với một sai lầm phòng ngự kinh điển của đội tuyển này khi Kyle Walker bất ngờ phạm lỗi trong vòng cấm báo hại ĐT Anh phải nhận một quả phạt đền. Tunisia không bỏ lỡ cơ hội đó để tung ra cú đấm trời giáng vào tâm lý bất ổn của "Tam sư".

ĐT Anh: Hệ thống tốt nhưng con người dở thì đừng mơ World Cup - Bóng Đá

Hình ảnh ĐT Anh yếu bóng vía lộ rõ với pha phạm lỗi ngớ ngẩn này của Kyle Walker.

Giống hệt như kịch bản trong trận đấu với Mỹ cách đó 8 năm tại World Cup 2010, người Anh bắt đầu sợ sệt trong hiệp 2. Không còn những bước chạy thanh thoát hay những pha di chuyển sáng nước, Tam sư gần như húc đầu vào bức tường Tunisia trong hiệp 2. Hệ thống của ông Southgate không thay đổi, nhưng phía Tunisa thì có. Họ gia cố thêm một hậu vệ và bít kín những khoảng trống mà người Anh đã khai thác suốt hiệp 1.

May cho "Tam sư" là họ vẫn còn Harry Kane biết cách tỏa sáng. Khả năng đánh hơi bàn thắng của ngôi sao đang khoác áo Tottenham đã cứu cho Anh thoát khỏi kết quả đầy thất vọng trong lượt ra quân.

Khó đi xa vì truyền thông

Truyền thông Anh đang hào hứng đến phát điên sau “chiến công” thắng Tunisia của đội nhà. Trên các tờ nhật báo nổi tiếng của xứ sở sương mù, không khó để thấy sự sung sướng của những người Anh. Họ chơi chữ liên tục giữa tên của Kane với việc ĐT Anh có thể làm được điều gì đó lớn lao tại World Cup lần này. Thậm chí, một số còn đã kịp mơ tới chức vô địch.

ĐT Anh: Hệ thống tốt nhưng con người dở thì đừng mơ World Cup - Bóng Đá

Người Anh mơ cúp vàng ngay lập tức sau chiến thắng.

Họ đã quên đi hoàn toàn Sterling, Walker chơi dở ra sao, Lingard bỏ lỡ cơ hội như thế nào. Những gì truyền thông xứ sở sương mù nhìn thấy đang là ảo ảnh lấp lánh của cúp vàng World Cup.

World Cup dĩ nhiên không phải đấu trường dễ dãi đến mức đó. Và màn trình diễn của Tam Sư trước Tunisia cũng không đỉnh cao đến mức có thể mơ tới cúp Vàng. Ngược lại, người Anh cần phải lo lắng vì 90 phút trước Tunisia đã trực tiếp khẳng định rằng Anh khó có thể mơ xa.

Tunisia không phải một đối thủ mạnh, nhưng vẫn có thể làm khó thầy trò Southgate với lối đá phòng ngự số đông chủ động. Nếu gặp những đối thủ cứng cựa hơn (như Bỉ chẳng hạn), Anh sẽ gặp rắc rối lớn. Quan trọng hơn, chỉ có đúng một mình Kane là biết cách ghi bàn trong đội hình "Tam sư".

ĐT Anh: Hệ thống tốt nhưng con người dở thì đừng mơ World Cup - Bóng Đá

Harry Kane là không đủ để "Tam sư" mơ xa tại World Cup lần này.

Điều đó là không đủ nếu người Anh muốn mơ xa tại mùa hè nước Nga như cách mà truyền thông xứ sở sương mù đang cố gắng tô vẽ. Chiến thắng luôn mang ý nghĩa tích cực như chính cái tên của nó.

Nhưng người Anh cần phải đặt đôi chân dưới mặt đất, và giữ một cái đầu lạnh. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Truyền thông Anh với những tuyên bố lên gân đã đi quá xa, bỏ lại ĐT Anh trên thực tế mới chỉ đá xong trận đầu tiên của World Cup!

ĐT Anh: Hệ thống tốt nhưng con người dở thì đừng mơ World Cup - Bóng Đá

ĐT Anh áp đảo Tunisia ở gần như mọi thông số nhưng chỉ có được chiến thắng vào phút bù giờ. Đồ họa: Transfermarkt.

Nguồn: Zing.vn
Nhật Anh | 07:14 19/06/2018