MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Dortmund thua sốc, Reus và Brandt đều phản ứng không ngờ

    15:12 Chủ nhật 01/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thua trước Union Berlin, Marco Reus và Julian Brandt đều đưa ra nhận định của bản thân.

    Hừng hực khí thế bước vào vòng 3 Bundesliga, Borussia Dortmund đến làm khách trên sân của chàng tân binh, Union Berlin. Một chiến thắng chắc chắn là mục tiêu đoàn quân của HLV Lucien Favre đặt ra trước trận.

    Dẫu vậy, bất ngờ đã xảy ra ngay tại Berlin, không những không thể giành được 3 điểm, Dortmund còn phải về nhà với 2 bàn tay trắng. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, á quân Bundesliga bất ngờ bị đội bóng vừa lên hạng đánh bại với tỉ số 1-3.

    Sự sắc sảo trong các pha hãm thành của Union Berlin cùng với việc hàng thủ thi đấu lỏng lẻo đã khiến đội bóng áo vàng đen ôm hận. Với kết quả này, Dortmund đã bị đại kình địch Bayern Munich vượt mặt và thầy trò Favre đang giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

    Reus, Brandt nói gì về trận thua của Dortmund - Bóng Đá

     Reus có lý do không hài lòng về trận thua trước Union Berlin.

    Vì lẽ đó, Marco Reus rõ ràng không hài lòng vì trận đấu này. Sau trận đấu, chàng thủ quân tại Signal Iduna Park lên tiếng, bvb.de trích dẫn:

    "Chúng tôi đơn giản thực sự ngu ngốc trong cả trận đấu. Toàn đội đã có vài tình huống ngon ăn nhưng hơi cẩu thả trong phạm vi 1/3 sân cuối cùng. Sau khi tỉ số là 1-1, chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu và chơi hay. Dẫu vậy về tổng thể, điều đó vẫn chưa đủ."

    "Với chất lượng đội hình của mình, chúng tôi tin tưởng có thể giành chiến thắng trong những trận đấu thế này. Tuy nhiên, điều này cần phải dừng lại. Chúng tôi cần phải thể hiện những đức tính ưu tú như mùa giải trước. Đó là ý chí giành chiến thắng và sự đam mê rồi sau đó chúng tôi mới có thể thi đấu."

    Ngoài Reus, tân binh của Dortmund, Julian Brandt cũng bày tỏ cảm nghĩ bản thân sau trận thua sốc này.

    Reus, Brandt nói gì về trận thua của Dortmund - Bóng Đá

     Brandt có cùng quan điểm với người đội trưởng câu lạc bộ.

    "Hôm nay, toàn đội đã bị thủng lưới một cách quá dễ dàng. Union dã thi đấu hết khả năng và rồi chúng tôi để cho họ ghi bàn rất dễ dàng, điều đó thật đau đớn. Là một tập thể, chúng tôi cần chắc chắn rằng phải phòng ngự tốt hơn."

    "Chúng tôi chỉ biết tự trách bản thân bởi đã không thi đấu tốt trong nhiều pha bóng. Tôi nghĩ không có bất kỳ cá nhân nào trong chúng tôi có trận đấu hay  Chúng ta có thể nhận ra vào ngày hôm nay, những người Berlin có tham vọng giành chiến thắng hơn."

    Video tài năng của Jadon Sancho:

    Lữ Phong | 14:45 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...