MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Dortmund: Một phiên bản nhiều bất cập

    19:27 Thứ tư 20/07/2016 | 7| 1

    BongDa.com.vn Sân Signal Iduna Park đang chứng kiến một Dortmund rất rối diễn ra trước mùa giải mới. Đội bóng sắc vàng đen chia tay hàng loạt ngôi sao chất lượng và đưa về hàng loạt các cầu thủ trẻ. Động thái ấy gần như cho thấy Dortmund đã chấp nhận làm lại từ đầu và HLV Thomas Tuchel sẽ phải làm mọi thứ theo ý của ông.

    ZZZZZZZZDortmund

     Dortmund chấp nhận cho nhiều ngôi sao dễ dàng ra đi. Ảnh: Internet.

    Mats Hummels, Ilkay Gundogan và Henrikh Mkhitaryan là những cầu thủ chất lượng và là trụ cột của đội bóng. Thế nhưng, HLV Thomas Tuchel không giữ họ lại mà sẵn sàng để họ ra đi rất dễ dàng. Chưa hết, những ngôi sao khác như Pierre-Emerick Aubameyang hay Neven Subotic cũng đang nhấp nhỏm ra đi. Nếu tiếp tục để các ngôi sao rời Signal Iduna Park, xem ra Dortmund đã chấp nhận sự bất cập.

    Đó là, Dortmund sẽ buộc phải làm lại từ đầu với những cầu thủ trẻ mà họ đưa về trong kỳ chuyển nhượng năm nay, Hiện tại, Dortmund đã có 6 tân binh rất trẻ và họ vẫn chưa cho thấy sẽ dừng lại chiêu mộ các cầu thủ tương tự như thế. Số tiền bán ngôi sao vẫn còn và dường như Dortmund sẽ dành trọn vẹn con số 107 triệu euro ấy để tái đầu tư.

    Đến đây, nhiều người đã đánh giá HLV Thomas Tuchel gần giống với HLV Jurgen Klopp, đó là chấp nhận làm lại từ đầu. Thế nhưng HLV Thomas Tuchel được đánh giá là gan dạ và dũng cảm vì dám gạt bỏ tàn dư của HLV Klopp và dám đương đầu với các đối thủ khác bằng những đứa trẻ của riêng ông.

    Có thể, HLV Thomas Tuchel chưa sử dụng cùng một lúc cả 6 tân binh trẻ tuổi trong mùa giải mới nhưng việc sử dụng họ thường xuyên sẽ mang đến nhiều cái lợi. Đó là dòng máu mới sẽ chảy trong lòng Dortmund, ý chí chiến đấu mới mang tên Thomas Tuchel và tinh thần khát khao của các cầu thủ trẻ sẽ mang đến một diện mạo mới cho đội bóng sắc vàng đen.

    Dẫu biết, Dortmund sẽ có một mùa giải đầy khó khăn với hàng loạt sự thay đổi này nhưng có lẽ HLV Thomas Tuchel đã có sự hậu thuẫn từ BLĐ đội bóng thì ông mới có thể mạnh dạn làm điều không tưởng ấy. Đa phần các đội bóng khi thay thế ngôi sao, họ sẽ đưa về ngôi sao khác để khỏa lấp. Còn ở đây, HLV Thomas Tuchel đã chọn các cầu thủ trẻ, chưa có nhiều tiếng tăm ở Châu Âu để đào tạo họ trở thành chiến binh của riêng mình.

    ZZZZZZZZDortmund1

     Có vẻ HLV Thomas Tuchel đã sẵn sàng làm lại từ đầu. Ảnh: Internet.

    Bất cập, đó chính là việc làm hiện tại của HLV Thomas Tuchel và BLĐ Dortmund. Nhưng có lẽ, họ đã làm việc với nhau rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này và chấp nhận ít nhất 1 mùa giải xây dựng và làm mới. Với những người yêu mến Dortmund, có thể họ sẽ giận dữ vì cách làm này khi không duy trì được bộ khung ổn định mà gần như đã “đập để xây lại” ấy.

    Nhưng, sự bất cập nào cũng có lý do của nó. Vì thế, những ai đang yêu mến Dortmund hãy bình tĩnh và chờ xem HLV Thomas Tuchel biến hóa đội bóng của ông trở thành một Dortmund phiên bản nào. HLV Klopp từng mang đến một Dortmund phiên bản tấn công giàu bản sắc. Thì bây giờ, HLV Thomas Tuchel cũng sẽ có cách của riêng ông với Dortmund và điều ông cần chính là thời gian. Hãy chờ xem sự bất cập ấy sẽ đi đến đâu.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    Thể thao việt Nam | 19:20 20/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...