MỚI NHẤT :
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • Dortmund gia nhập cuộc đua giành thần đồng De Ligt

    23:19 Thứ tư 30/05/2018

    BongDa.com.vn Theo truyền thông Đức, Borussia Dortmund đã có những động thái tham gia vào cuộc đua giành chữ kí của sao mai Hà Lan Matthijs de Ligt.

    Ở tuổi 18, Matthijs de Ligt đang là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu. Hậu vệ này đã được đôn lên đội 1 Ajax Amsterdam từ 2 năm trước và đến mùa giải này đã giành được một suất đá chính chắc chắn.

    NÓNG: Thần đồng Ajax

     Matthijs de Ligt đang được các đại gia châu Âu săn đón.

    Hồi đầu năm ngoái, De Ligt cũng đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử, kể từ năm 1931, có trận ra mắt cho đội tuyển Hà Lan. Nhưng vì còn quá non nớt, cầu thủ này đã có một trận đấu không mấy đáng nhớ, chơi lóng ngóng khiến Cơn lốc mà da cam thua Bulgaria 0-2 tại vòng loại World Cup 2018.

    Tuy vậy sau 1 năm, mọi thứ đã thay đổi. Ở trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan hồi tháng 3, hậu vệ này chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận, bắt chết siêu sao Ronaldo, giúp đội bóng của mình giành chiến thắng 3-0.

    Cũng từ đó, một loạt ông lớn của bóng đá châu Âu bắt đầu cuộc đua để có được chữ kí của hậu vệ Ajax. Barcelona, Manchester City, Juventus, AS Roma, Tottenham đều đã liên hệ, và mới đây nhất Dortmund cũng đã hỏi mua sao mai này.

    Matthijs de Ligt vẫn còn hợp đồng với Ajax Amsterdam đến năm 2021, tuy nhiên CLB cũng xác nhận đã sẵn sàng để cầu thủ của mình ra đi ngay hè này. Giá trị chuyển nhượng của hậu vệ 18 tuổi sẽ không dưới 50 triệu euro.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:00 30/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...