Bruno Fernandes đã đem lại nguồn sinh khí mới cho Manchester United, không chỉ riêng tuyến giữa mà còn cả đội hình. Có thể nói, chưa bao giờ có một cầu thủ nào mang tầm ảnh hưởng lớn đối với Quỷ đỏ như tiền vệ người Bồ Đào Nha ở thời điểm này, kể cả Paul Pogba khi anh đạt trạng thái tốt nhất tại Old Trafford.
Trên cơ bản, dù giữ vai trò hộ công, Fernandes có tầm hoạt động vô cùng rộng lớn, cả trung lộ lẫn hai hành lang cánh. Nhưng quan trọng nhất, anh vẫn luôn in dấu giày vào mọi đợt tấn công của Man United và là trái tim của Quỷ đỏ hiện tại. Bài toán "số 10" đã được giải quyết một cách triệt để, tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn một vấn đề cần phải được xử lí trên hàng công là hành lang bên cánh phải.
Mason Greenwood vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng anh không phải là một cầu thủ chạy cánh thuần thục. Trong khi đó, Daniel James hội tụ đủ những yếu tố cần có của một winger, nhưng anh vẫn cần cải thiện bản thân nhiều hơn nữa, và quan trọng nhất, cựu cầu thủ của Swansea vẫn chưa lấy lại được phong độ.
Tất nhiên, để nhanh chóng đưa Man United trở lại đúng vị thế của một đội bóng đẳng cấp, cách tối ưu nhất là chiêu mộ một cầu thủ với tên tuổi đã được khẳng định. Đối với Quỷ đỏ, cái tên mà họ chọn là Jadon Sancho, một trong những tài năng hàng đầu thế giới hiện tại. Trên lý thuyết, cựu cầu thủ của Manchester City có khả năng cao sẽ trở thành một bản hợp đồng hoàn hảo cho Man United, trong trường hợp không có sự xuất hiện của Fernandes.
Trước tiên, cần phải khẳng định, từ lâu Sancho đã không còn là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần tại Dortmund. Anh thường dạt vào trung lộ và đóng góp vào lối chơi chung của đội rất nhiều. So sánh tần suất hoạt động giữa Sancho và Daniel James dưới đây, có thể dễ dàng nhận ra điều đó:
Dù không bám biên để thi đấu, Sancho hoàn toàn có thể giải quyết bài toàn bên hành lang cánh phải của Quỷ đỏ bằng sự đa năng của mình. Cũng chính vì điều đó, tầm ảnh hưởng của Fernandes đối với Man United sẽ giảm đi rất nhiều, hay nói đúng hơn là "đầu tàu" trong mọi đợt tấn công của Quỷ đỏ hiện tại có khả năng đổi chủ.
Theo thống kê từ Sofascore, trung bình mỗi trận tại Bundesliga mùa này, Sancho có 69,3 lần chạm bóng và tung ra 52 đường chuyền. Đối với Fernandes, anh có được 77,4 lần chạm bóng và 55 đường chuyền/trận tại Premier League. Tất nhiên, thông số này của Sancho cao hơn bất kỳ cầu thủ tấn công nào khác của Dortmund và Man United. Có thể nhận thấy, vai trò của anh hiện tại là rất tương đồng với Fernandes.
Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nếu Sancho chịu thu mình và thích nghi với vai trò chạy cánh tại Old Trafford. Còn không, nhiều khả năng Fernandes sẽ phải đóng vai trò "kép phụ" trong mùa sau.
Solskjaer nói về hàng công của Quỷ đỏ: