MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • "Đội tuyển Thái Lan có nét tương đồng với Manchester United"

    14:08 Thứ sáu 11/01/2019

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng trước Bahrain ở Asian Cup 2019, báo Thái Lan đã so sánh đội nhà với câu lạc bộ Manchester United.

    Trước khi tham dự Asian Cup 2019, tuyển Thái Lan đã gây thất vọng tại AFF Cup 2018 khi không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch và dừng bước ở vòng bán kết. 

    Đến với sân chơi châu lục, "Voi chiến" lại tiếp tục khiến người hâm mộ không hài lòng khi nhận thất bại "muối mặt" 1-4 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, tuyển Ấn Độ.

    Kết quả, HLV Milovan Rajevac đã bị tuyển Thái Lan sa thải và thay thế ông là trợ lý Sirisak Yodyathai. Ngay sau quyết định này, đội bóng xứ chùa vàng đã có 3 điểm đầu tiên ở Asian Cup khi đánh bại Bahrain với tỷ số 1-0. 

    Báo Thái Lan:

    Tờ Siam Sports có bài viết so sánh tuyển Thái Lan với Manchester United. 

    Nhận xét về kết quả này, tờ Siam Sports của Thái Lan viết: "Chúng ta có nét tương đồng với Manchester United khi đều giành chiến thắng sau khi chia tay HLV trưởng. 

    Thực tế, cả HLV Milovan Rajevac và Jose Mourinho đều rất giỏi chuyên môn nhưng sự thực dụng trong lối chơi đã khiến họ không thể thu về kết quả như mong muốn. 

    Trong khi đó, HLV Sirisak Yodyathai cùng Ole Gunnar Solskjaer đều hướng đội bóng thiên về tấn công và lối chơi sáng tạo. Ngoài ra, cả hai đều rất có tiếng nói trong phòng thay đồ và đã tạo được sự khích lệ tinh thần với các cầu thủ".  

    Phi Yến | 13:13 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...