MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đội trưởng Liverpool: "Ngược dòng là tốt, nhưng..."

    19:08 Thứ ba 05/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Jordan Henderson cho rằng việc ngược dòng không nên được Liverpool áp dụng nhiều trong tương lai.

    Tại vòng 11 Premier League diễn ra vào cuối tuần qua, NHM của Liverpool đã phải trải qua khoảng thời gian vô cùng hồi hộp, căng thẳng khi chứng kiến chuyến làm khách đến sân Villa Park của Aston Villa.

    Sau khi để đội chủ nhà dẫn bàn, các nhà đương kim vô địch Champions League đã phải đợi đến tận phút 87 mới có thể bật "chế độ" ngược dòng với 2 bàn thắng liên tiếp của Andy Robertson và Sadio Mane (phút 90+5).

    Đội trưởng Liverpool:

     Sẽ tốt hơn nếu Liverpool không bị dẫn trước.

    Đó đã là lần thứ 3 trong vòng 1 tuần Lữ Đoàn Đỏ "thoát chết" khó tin sau thắng lợi trước Tottenham (2-1 tại vòng 10 Premier League) và Arsenal (trên chấm luân lưu tại vòng 4 cúp Liên Đoàn).

    Trong chia sẻ mới đây trên Yahoo Sports, đội trưởng Jordan Henderson đánh giá rất cao những cú ngược dòng của The Kop, nhưng đây là kịch bản mà anh không muốn phải tiếp tục trải qua quá nhiều lần trong tương lai:

    “Không bao giờ bỏ cuộc không đơn giản chỉ là khẩu hiệu, chúng tôi đã giành lại nhiều điểm khi bị dẫn trước hơn bất cứ đội nào tại Premier League trong thời điểm này.”

    “Tất nhiên đó là một điều tích cực, nhưng điều quan trọng là chúng ta cũng cần nhìn theo một góc cạnh khác. Một phần của việc trở thành ‘quái vật tâm lý’ là bạn tự thử thách bản thân và luôn nhìn vào nơi bạn có thể trở nên tốt hơn.”

    "Tuy nhiên chúng tôi cũng cần phải tránh đi việc phải rơi vào thế rượt đuổi. Chúng tôi muốn trở thành một đội kiểm soát được thế trận."

    "Ngược dòng là điều gì đó rất tuyệt, nhưng chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giành được điểm mà chẳng phải rơi vào hoàn cảnh như thế." 

    Video lối đá đầy biến ảo của Liverpool dưới thời Klopp.

    Kỳ Anh | 18:55 05/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...