MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • "Đội trưởng huyền thoại" chỉ ra 2 tội đồ khiến Arsenal thất thủ trước Man City

    20:59 Chủ nhật 18/10/2020

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Tony Adams đã có những chia sẻ về đội bóng cũ của mình.

     

    Arteta hài lòng về màn trình diễn của các học trò tại Etihad 

    Trận cầu tâm điểm của Vòng đấu thứ 5 Premier League giữa Manchester City và Arsenal đã diễn ra vào đêm qua, với chiến thắng nghiêng về phía đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất đến từ Raheem Sterling ở phút thứ 23 cũng đã ấn định tỷ số chung cuộc của trận đấu.

    Thực tế, kết quả này không làm nhiều CĐV Pháo thủ cảm thấy thất vọng, vì cơ hội để kiếm được điểm khi làm khách tại Etihad là khá nhỏ. Song, huyền thoại của Arsenal - Tony Adams lại tỏ ra không hài lòng.

    Arsenal legend Adams slams Arteta’s tactics and urges back-four switch as current formation ‘doesn’t win league titles’ - Bóng Đá

    Tony Adams được xem là đội trưởng vĩ đại nhất của Arsenal. 

    Phát biểu trên Premier League Productions, cựu trung vệ người Anh chia sẻ:

    "Nếu Arteta muốn xây dựng cho tương lai, tôi nghĩ đã đến lúc bố trí một hàng hậu vệ bốn người, mà tôi cũng đã nói về điều này kể từ đầu mùa giải."

    "Tôi nghĩ Arteta gặp vấn đề với Hector Bellerin, khả năng phòng ngự của cậu ấy hôm nay không tốt chút nào. Tôi muốn một hàng tứ vệ, giờ họ đã có Gabriel, hãy tìm người sát cánh với cậu ấy."

    "Arsenal thiếu may mắn khi Rob Holding chấn thương ngay trước trận, nhưng cũng vì thế mà họ đã trở lại hàng thủ bốn người."

    "Arsenal đã pressing nhưng Man City lại xoay sở với áp lực rất tốt. Họ chơi quá tốt, Phil Foden vượt qua Hector Bellerin quá dễ dàng."

    "Leno lại đi đẩy bóng vào khu vực nguy hiểm, trong khi cậu ấy cần phải đẩy nó ra khỏi khu vực đó. Sterling xuất hiện và đệm bóng cận thành, điều đó thật đáng thất vọng."

    Huỳnh Phong | 20:29 18/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...