MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Đội trưởng Ajax cay cú: MU thắng nhờ may mắn!

    08:42 Thứ năm 25/05/2017 | 1

    Tiền vệ thủ quân Ajax - Davy Klaassen cho rằng, MU chỉ chăm chăm phòng ngự và chơi bóng dài, với 2 bàn thắng được ghi theo cách rất may mắn.

    MU khởi đầu khá tốt và có bàn vượt lên dẫn trước với cú rocket của Pogba, bóng khẽ chạm Sanchez đổi hướng khiến thủ môn Ajax bó tay.

    Kể từ giữa hiệp 1, Ajax chiếm thế chủ động nhưng không tìm được đường vào khung thành Romero. Ngay sau giờ giải lao, Mkhitaryan nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ với pha tung móc cận thành điệu nghệ.

     - Bóng Đá

    Klaassen cay cú khi Ajax thất trận.

    Xuyên suốt trận chung kết ở Stockholm, các cầu thủ Ajax kiểm soát bóng lên tới 69%. Tuy nhiên, các chân sút của họ chỉ tung ra được 3 cú sút trúng đích trong bối cảnh MU thủ rất chắc.

    Hàng công từng làm mưa làm gió trước Lyon và Schalke bỗng "tịt ngòi" trước đối thủ già dơ và đầy kinh nghiệm. Đội trưởng Ajax - Klaassen thừa nhận sự thất vọng về cách tiếp cận trận đấu của đối thủ.

    Anh trả lời phỏng vấn trên RTL7 sau trận: "Ajax chưa chơi đúng khả năng. Thật khó khăn khi phải đương đầu với MU. Họ biết cách chờ đợi và ném những đường bóng dài lên trên. Đội bóng nước Anh cũng ghi được 2 bàn đầy may mắn.

    Chúng tôi khởi đầu chưa được tốt. Nhưng sau khoảng 15, 20 phút, Ajax đã kiểm soát thế trận. Cầu thủ MU thì rình rập và lùi hết về phần sân nhà.

    Ajax đã cố gắng đá theo cách của mình, nhưng hôm nay nhiều người chưa thể hiện được hết khả năng. Với MU, họ biết chính xác những gì cần làm để bóp nghẹt chúng tôi."

    HLV Peter Bosz cũng đồng tình với cậu học trò: "Tôi nghĩ đây là trận đấu tẻ nhạt, không có nhiều cơ hội cho cả đôi bên. Ajax chưa đủ tốt và tôi xin gửi lời chúc mừng đến MU."

    T.A | 06:34 25/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...