MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Đối thủ Uzbekistan của futsal Việt Nam tại tứ kết mạnh cỡ nào?

    00:26 Thứ ba 06/02/2018

    Ở bất kỳ thể loại nào của môn bóng đá, Uzbekistan cũng sắm vai cường quốc đáng gờm.

    Tháng trước, đội U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước Uzbekistan ở chung kết giải U23 châu Á trong buổi chiều mưa tuyết tại Trung Quốc. Chưa đầy nửa tháng sau, Việt Nam và Uzbekistan lại tái ngộ, lần này trên đấu trường futsal, nơi hai đội tuyển sẽ đụng độ ở trận tứ kết giải futsal châu Á 2018.

    Đội futsal Uzbekistan nằm trong top những tên tuổi giàu thành tích nhất tại châu Á, với 4 lần giành ngôi Á quân từ năm 1999. Tại giải đấu cách đây 2 năm, Uzbekistan cũng về nhì khi giải futsal châu Á diễn ra trên chính quốc gia này. Từ năm 2001, đại diện Trung Á luôn có mặt từ vòng tứ kết.

     - Bóng Đá

     Đội futsal Uzbekistan (áo xanh) là đối thủ rất mạnh với Việt Nam.

    Đến với giải năm nay, đội Uzbekistan tiếp tục cho thấy phong độ ổn định. Họ đứng nhì bảng B, sau Nhật Bản, sở hữu thành tích ghi bàn rất ấn tượng với 19 lần làm tung lưới đối thủ. Gặp Hàn Quốc, đội bóng này hủy diệt đối thủ với tỷ số 13-2, trong đó có 10 cầu thủ khác nhau lập công.

    Việc cầu thủ nào cũng biết ghi bàn trở thành thứ vũ khí lợi hại của Uzbekistan. Từ đầu giải, những gương mặt thi đấu ấn tượng nhất gồm có Davron Choriev, Mashrab Adilov, Dilshod Rakhmato, Farkhod Abdumavlyanov và Artur Yunusov, họ đã cùng nhau mang về 14 bàn thắng cho đội nhà.

    Ở giải đấu cách đây 2 năm, Rakhmatov, Choriev và Yunusov cũng chơi cực kỳ nổi bật, ghi 8 bàn trên hành trình giành ngôi Á quân của Uzbekistan. Do toàn về nhì tại sân chơi futsal cấp châu lục, điều này tạo cho đội bóng Trung Á quyết tâm rất cao sẽ phá dớp. Mũi nhọn Davron Choriev cho biết:

    "Mục tiêu chúng tôi hướng tới là chức vô địch giải futsal châu Á 2018. Toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu để hoàn thành mục tiêu. Hy vọng Uzbekistan có thể tiếp tục duy trì phong độ đã thể hiện từ đầu giải".

     - Bóng Đá

     Uzbekistan rất quyết tâm phá dớp về nhì tại giải châu Á.

    Ở loạt trận cuối bảng B, Uzbekistan dù thua 2-4 trước Nhật Bản, tuy nhiên HLV Bruno Garcia đánh giá rất cao đối thủ này. Chiến lược gia đang dẫn dắt Nhật Bản nhận xét: "Họ là đội bóng xuất sắc. So với giải đấu cách đây 2 năm, Uzbekistan vẫn giữ được phong độ rất mạnh".

    Nhìn lại 3 trận đấu của Uzbekistan tại vòng bảng, các cầu thủ của họ sở hữu kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm rất tốt. Trước một đối thủ mạnh như vậy, thử thách dành cho thầy trò Miguel Rodrigo của đội futsal Việt Nam ở tứ kết sẽ vô cùng khó khăn.

    Về cuộc chạm trán sắp tới, HLV Miguel Rodrigo đánh giá Uzbekistan là một trong những đội bóng mạnh nhất giải. Tuy nhiên, ông và các học trò có sức mạnh tinh thần đang lên rất cao.

    "Chúng tôi sẽ chiến đấu như những chiến binh, và chơi bóng với 100% tinh thần người Việt Nam", vị chiến lược gia người Tây Ban Nha trả lời AFC.

    Highlights futsal: Hàn Quốc 2-13 Uzbekistan Trước đối thủ mạnh hơn, tuyển futsal Hàn Quốc đã không thể tạo nên bất ngờ và nhận thất bại nặng nề trong trận ra quân tại bảng B, VCK futsal châu Á.

    Nguyên Trí | 00:10 06/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...