MỚI NHẤT :
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Đối thoại Mourinho: 'Tôi sẽ mua ít hơn dự kiến, vì thị trường quá khốc liệt'

    10:43 Thứ năm 20/07/2017 | 8

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đã có buổi họp báo ở Texas khi Manchester United đang có chuyến du đấu. HLV này chia sẻ khá thẳng thắn về tình trạng của kỳ chuyển nhượng. Và vì một số lý do, ông có thể sẽ không mua cầu thủ nhiều như dự định.

    Trong bài phát biểu được đăng trên trang chủ của Man Utd, Mourinho cho biết ông có thể sẽ chỉ chiêu mộ 3 cái tên, thay vì 4 như kế hoạch trước đó. Với việc bán cầu thủ, HLV này lưu ý rằng đội hình trong tay ông hiện không quá dồi dào như mọi người vẫn nghĩ.

    'Người đặc biệt' đã điền 27 cái tên cho chuyến du đấu mùa Hè này. Con số sau đó tăng lên thành 28 với sự xuất hiện của tân binh Romelu Lukaku. Tuy nhiên, Luke Shaw, Marcos Rojo và Ashley Young đã không thể tham gia chuyến du đấu vì chấn thương. Mới nhất, Juan Mata cũng gặp vấn đề với cổ chân sau chiến thắng 2-1 trước Real Salt Laek. Khi được hỏi về kế hoạch bán cầu thủ, Mourinho cho biết:

    Mourinho TIẾT LỘ kế hoạch chuyển nhượng tiếp theo của Man Utd - Bóng Đá

     Chấn thương của Juan Mata.

    "Vấn đề là chúng tôi có 4 cái tên không thể thi đấu, thậm chí không thể luyện tập. Bởi vậy, nhìn có vẻ lực lượng của tôi đang khá dày, nhưng thực tế lại không như vậy. Thời gian để bình phục là khá lâu. Như trường hợp của Marcos, cậu ấy không thể thi đấu cho đến tận tháng 12."

    Còn về kế hoạch mua sắm tiếp theo, ông cho biết: "Lúc đầu tôi yêu cầu 4 tân binh. Nhưng giờ tôi chuẩn bị giảm xuống còn 3 vì thị trường đang rất khốc liệt. Một số CLB có thái độ mua bán khác với những đội còn lại. Chúng tôi không phải đội bóng sẵn sàng mua và mua điên cuồng. Chúng tôi cũng không phải đội bóng luôn sẵn sàng trả số tiền mà bên bán yêu cầu. Do đó, tôi sẵn sàng hạ chỉ tiêu từ 4 xuống chỉ còn 3. Với 3 tân binh, tôi có thể tạo được sự cân bằng tốt hơn cho đội hình, và có đủ điều kiện để cạnh tranh."

    Trận đấu tiếp theo của Man Utd sẽ là lần đối đầu Manchester City. Trận giao hữu này diễn ra tại sân vận động NRG. Trong buổi họp báo, Mourinho cũng được hỏi khá nhiều về việc chuyển nhượng của đội bóng cùng thành phố. Đặc biệt là với 'bom tấn' Kyle Walker từ Tottenham, với mức giá được cho là 50 triệu bảng. Và ông cho biết điều này là rất bình thường trong bóng đá hiện đại.

    "Tôi không ngạc nhiên một chút nào," ông giải thích. "Tôi luôn nói rằng mỗi đội bóng hoàn toàn có quyền nói 'không', hoặc nói 'bạn phải trả số tiền chúng tôi yêu cầu, nếu không thì bạn sẽ chẳng mua được gì cả'. Tôi có thể tưởng tượng Man City chỉ trả 25 triệu bảng cho Kyle. Tuy nhiên, rõ ràng là họ đã gõ cửa và Spurs đã đồng ý."

    Mourinho TIẾT LỘ kế hoạch chuyển nhượng tiếp theo của Man Utd - Bóng Đá

     Mourinho vẫn vô cùng cá tính.

    Nói thêm về vấn đề mua bán, Mourinho cũng không quên nhắc: "Khi mua cầu thủ, bạn có 2 lựa chọn là trả tiền theo yêu cầu, hoặc từ chối. Thị trường luôn là câu chuyện giữa bên bán muốn gì và bên mua trả bao nhiêu. Một điều lạ là tôi từng thấy người ta trả số tiền lớn cho những cầu thủ lớn. Rồi tôi lại thấy người ta trả số tiền lớn cho những cầu thủ giỏi. Có sự khác biệt giữa cầu thủ lớn và cầu thủ giỏi. Và rồi mọi chuyện khá điên rồ, khi giờ đây số liệu cho thấy người ta có thể trả số tiền lớn cho những cầu thủ bình thường."

    Jose Mourinho, một trong những HLV lão luyện nhất của bóng đá thế giới cả ở trên sân lẫn trên thị trường chuyển nhượng. Qua từng câu phát biểu, chúng ta có thể thấy rằng cá tính của vị chiến lược gia này vẫn vô cùng ấn tượng.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 11:15 20/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...