MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Đối thoại cùng Diego Costa: "Chelsea xem tôi như tên tội phạm"

    06:27 Thứ hai 14/08/2017

    BongDa.com.vn Diego Costa đã miêu tả cách đối xử của Chelsea với anh giống như với một tên tội phạm và khẳng định mình muốn gia nhập Atletico Madrid.

    Diego Costa năm nay 28 tuổi, là cầu thủ chủ lực của Chelsea nhiều năm qua. Mùa vừa rồi, anh góp công lớn vào ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của The Blues. Tuy nhiên, hiện tại, Costa đã không còn chỗ đứng ở Stamford Bridge một cách khó hiểu. Thậm chí cách đây chưa lâu, HLV Antonio Conte còn khẳng định ông đã muốn loại bỏ cựu ngôi sao Atletico Madrid từ tháng Giêng.

    Diego Costa:

     Costa bức xúc khi bị đối xử bất công tại Chelsea.

    "Tại sao họ không để tôi đi nếu họ không muốn tôi?" Diego Costa nói với Daily Mail. "Tôi phải làm những gì tôi muốn, tôi phải nghĩ về bản thân mình, tôi là một chàng trai tốt và đã luôn cố gắng làm những điều đúng đắn. Mong muốn của tôi lúc này là đến Atletico".

    Vào tháng Giêng, Costa đã bị loại khỏi đội hình Chelsea trong chuyến làm khách đến sân của Leicester sau khi có lần xích mích với huấn luyện viên thể lực. Sau đó, đã xuất hiện lời đề nghị từ Trung Quốc mà nếu chấp nhận, Costa có thể hưởng mức lương lên đến 30 triệu bảng/năm.

    Tiền đạo gốc Brazil kể lại: "Vào tháng Giêng, đã có chuyện đã xảy ra với huấn luyện viên. Tôi chuẩn bị được hợp đồng mới thì họ lại trì hoãn.Tôi nghi ngờ rằng Antonio Conte đã đứng sau chuyện này.

    Những quan điểm của Antonio Conte rất rõ ràng. Tôi hiểu kiểu người này, ông ấy có quan điểm riêng và điều đó sẽ không thay đổi. Tôi tôn trọng ông ấy như một huấn luyện viên tuyệt vời. Ông ấy đã làm tốt và tôi có thể thấy điều đó. Nhưng về nhân cách thì không hề. Conte không phải là huấn luyện viên thân thiết với các cầu thủ. Ông ấy không có sức thu hút."

    Diego Costa:

     Conte và Costa không có mối quan hệ tốt đẹp.

    Đến tháng Sáu, Costa gây sốc khi tiết lộ rằng, HLV Conte đã gửi cho anh một tin nhắn khẳng định anh sẽ không được góp mặt vào đội hình Chelsea trong mùa giải mới.

    "Tôi đã không xóa tin nhắn đó," Costa nói thêm. "Nếu mọi người buộc tội tôi nói dối, tôi có thể chỉ cho họ thấy rõ ràng, rằng ông ấy không muốn dựa vào tôi và mong muốn tôi có được sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai. Chấm hết."

    Theo các nguồn tin tại Anh, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ phải nhận mức án phạt từ lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge vì hành vì từ chối tập trung và tập luyện cùng đội bóng trong những tuần qua. Trước đó, đã có tin Costa sẽ kiện Chelsea vì cách hành xử không đúng mực của BLĐ đội bóng.

    Khá dễ hiểu khi Costa tỏ ra rất bức xúc: "Bạn biết rằng huấn luyện viên không muốn tôi. Tôi đang đợi Chelsea để giải phóng hợp đồng cho tôi. Tôi không muốn ra đi, tôi đã từng rất hạnh phúc tại đây. Nhưng khi huấn luyện viên không muốn tôi, tôi phải ra đi."

    Những khoảnh khắc tuyệt vời của Diego Costa cùng Chelsea:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:08 14/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...