MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, CĐV Trung Quốc nói điều bất ngờ về Olympic Việt Nam

    17:09 Thứ bảy 25/08/2018 | 1

    Thất vọng khi chứng kiến đội nhà để thua trước Olympic Ả-rập Saudi, CĐV Trung Quốc bất ngờ quay sang ca ngợi Olympic Việt Nam. Theo nhiều người, LĐBĐ Trung Quốc nên học tập công tác đào tạo trẻ của Việt Nam để hướng tới thành công.

    Olympic Trung Quốc đã kết thúc vòng bảng một cách mỹ mãn khi toàn thắng cả 3 trận và xếp ngôi đầu. Tuy vậy, bước vào vòng 1/8, họ lại không thể hiện được nhiều khi đối thủ là Olympic Ả-rập Saudi. Chỉ trong hiệp 1, lưới của đội bóng đến từ đất nước hơn 1 tỷ dân đã rung lên tới 3 lần. Thậm chí sang hiệp 2, họ còn bị thủng lưới thêm 1 bàn nữa.

    Đội nhà bị loại, CĐV Trung Quốc nói điều bất ngờ Olympic Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Olympic Việt Nam.

    Phải đến khi Olympic Ả-rập Saudi có phần hài lòng về tỷ số dẫn trước 4-0, Olympic Trung Quốc mới có những cơ hội lên bóng và ghi 3 bàn ở những phút cuối, trước khi đành ngậm ngùi chịu thất bại 3-4 và chia tay giải. Như vậy là sau khi bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á 2018 trên sân nhà, bóng đá trẻ Trung Quốc lại trải qua thêm một giải đấu đáng quên nữa.

    Chứng kiến Olympic Trung Quốc thua tâm phục khẩu phục trước Olympic Ả-rập Saudi, NHM bóng đá nước này rất thất vọng. Một số dè bỉu HLV Massimiliano Maddaloni và yêu cầu nhà cầm quân người Italia này từ chức. Một số khác thì quay sang ca ngợi Olympic Việt Nam, đồng thời cho rằng LĐBĐ Trung Quốc nên học tập Việt Nam về công tác đào tạo trẻ.

    "Rõ ràng là bây giờ chúng ta kém hơn Việt Nam về bóng đá trẻ. Đội U23 của họ từng giành ngôi á quân U23 châu Á, còn đội Olympic thì vừa toàn thắng cả 4 trận. Tôi tin là Olympic Việt Nam có thể vào tới chung kết. Thật buồn khi đội của chúng ta liên tiếp bị loại sớm. Có lẽ đã đến lúc HLV Massimiliano Maddaloni từ chức", một dân mạng lên tiếng.

    “Ôi lại bị loại nữa rồi?

    - Thực ra tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Chúng ta đã không làm tốt công tác đào tạo trẻ mà chỉ vung tiền chiêu mộ các cầu thủ nổi tiếng về để đánh bóng CLB và giải VĐQG. CFA nên nhìn sang Việt Nam mà học tập. Hệ thống đào tạo trẻ của họ thật sự đáng ngưỡng mộ, một độc giả khác chia sẻ trên Weibo.

    Đông Hưng | 16:10 25/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...