MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Đối mặt với lịch thi đấu kiểu Châu Âu, bạn thân thầy Park vẫn nói điều ngỡ ngàng

    13:05 Thứ hai 04/11/2019

    BongDa.com.vn HLV Chung Hae-seong đã có những phát biểu rất tự tin để chuẩn bị cho mùa giải mới 2020 sau khi chặng đường 2019 khép lại.

    Mùa giải 2019 kết thúc, CLB TP.HCM của HLV Chung Hae-seong đã thi đấu ấn tượng và đạt được những thành công ngoài mong đợi. Đại diện Đông Nam Bộ đoạt ngôi á quân V.League, vào bán kết Cúp Quốc gia dù những năm trước đó, họ luôn vất vả trong cuộc chiến trụ hạng.

    Với những thành tích có được, cùng với việc Câu lạc bộ Hà Nội không thể tham dự Cúp Châu Á do phải nhận án phạt từ AFC, TPHCM sẽ chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tranh tài tại sân chơi châu lục.

    Tuy nhiên, với việc phải căng sức ở một đấu trường mới, thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ phải đối diện với một lịch thi đấu dày đặc, không kém các đội bóng Châu Âu với mật độ có thể lên đến 3 ngày/trận. 

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 07/07: Nhờ Công Phượng, Facebook CLB Bỉ tăng

    HLV Chung Hae-seong tự tin sẽ gặt hái những thành công hơn nữa cùng CLB TPHCM.  

    Dù vậy, nhận xét về những thử thách cho năm sau, người bạn thân của HLV Park Hang-seo, Chung Hae-seong vẫn tỏ ra tự tin. Phát biểu trên Thethao247, ông cho biết: "Mùa giải đầu tiên ở TPHCM là khởi đầu mới đối với cá nhân tôi. Vẫn còn một vài thiếu sót nhưng đội bóng đã cùng nhau trải qua mùa giải 2019 thành công. Mùa giải 2020 sẽ khó khăn hơn đối với chúng tôi.

    Lần đầu tiên CLB TPHCM phải đá cùng lúc ở V-League, Cúp Quốc gia, vòng loại AFC Champions League và AFC Cup. Tôi sẽ chuẩn bị tốt và làm tốt nhất ở từng đấu trường. Chúng tôi sẽ mạnh hơn mùa giải này và trở thành đội bóng chuyên nghiệp nhất trong số 14 CLB V-League".  

    Phi Yến | 12:18 04/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...