MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội hình tối ưu để U22 Việt Nam thắng đậm U22 Macau

    17:33 Thứ sáu 21/07/2017

    Sau chiến thắng có phần nhọc nhằn trước U22 Đông Timor, rất có thể HLV Hữu Thắng sẽ trao cơ hội ra sân cho nhiều tuyển thủ dự bị trong trận đấu với U22 Macau tối nay.

    Đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua một cuộc "thủy chiến" thực sự trong 45 phút đầu tiên trận đấu với U22 Đông Timor lượt trận mở màn vòng loại giải U23 châu Á 2018. Trận đấu vừa qua khiến đoàn quân của HLV Hữu Thắng mất nhiều thể lực. Điều này buộc vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã cho các tuyển thủ được nghỉ ngơi trong cả ngày 20/7 để phục hồi thể lực.

    Đội hình tối ưu để U22 Việt Nam thắng đậm U22 Macau - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam chiều nay?

    Đối thủ của U22 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 chiều nay chỉ là U22 Macau, đội bóng bị đánh giá yếu nhất tại bảng đấu. Do đó, đây là cơ hội để HLV Hữu Thắng trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ dự bị ở lượt trận đầu tiên.

    Nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 ở lượt trận với U22 Đông Timor sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2 ở lượt trận chiều nay. Theo đó, nhiều khả năng thủ môn Minh Long sẽ được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu để lấy lại cảm giác với bóng. Hàng hậu vệ cũng sẽ có sự thay đổi ở cánh. Theo đó, bộ đôi trung vệ dự kiến là Đình Trọng và Tiến Dũng, trong khi đó ở hai cánh là Văn Kiên và Văn Hậu.

    Sau khi bỏ lỡ trận đấu mở màn với U22 Đông Timor bởi thẻ phạt, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở lại đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. Nhưng nhiều khả năng đồng đội của tiền vệ này ở trung tâm hàng tiền vệ là Đông Triều chứ không phải Tuấn Anh bởi cầu thủ người Thái Bình cần được nghỉ ngơi sau trận đấu nhọc nhằn vừa qua. Cùng với đó, Quang Hải có thể được đá chính ngay từ đầu sau màn trình diễn ấn tượng trước U22 Đông Timor và cái tên còn lại ở cánh là Văn Toàn. Ở trận đấu trước, Văn Toàn đã được rút ra ngay trước khi hiệp 1 kết thúc khi HLV Hữu Thắng nhận thấy tiền vệ này bị xuống thể lực.

    HLV Hữu Thắng có thể thử nghiệm cặp tiền đạo mới cho U22 Việt Nam ở trận đấu chiều nay khi trao cơ hội ra sân cho Tuấn Tài và Thanh Bình. Đây là hai cái tên không được thi đấu phút nào ở lượt trận đấu đầu tiên.

    Trong trường hợp lối chơi của U22 Việt Nam gặp bế tắc trước U22 Macau hoặc để giúp các trụ cột lấy lại cảm giác bóng chuẩn bị cho trận đấu với U22 Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng có thể tung Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Thanh vào sân từ băng ghế dự bị. Những sự thay đổi người này sẽ giúp lối chơi của U22 Việt Nam tốt hơn bởi 3 cái tên này đã thi đấu rất ấn tượng trong trận đấu với U22 Đông Timor vừa qua.

    Người hâm mộ cả nước hy vọng khi được tung vào sân, Công Phượng sẽ tiếp tục phát huy khả năng ghi bàn sát thủ của mình để giúp U22 Việt Nam giành thêm một chiến thắng đậm trước đối thủ để tạo lợi thế trong cuộc đua giành 1 trong 5 tấm vé cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

    Đức Anh | 09:08 21/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...