Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 World Cup 2018: Mbappe vượt mặt Neymar
11:28 Thứ tư 04/07/2018
BongDa.com.vn Kylian Mbappe được báo chí thế giới nhắc đến trong nhiều giờ qua sau khi ghi cú đúp loại Argentina khỏi World Cup 2018. Lúc này, anh được xem là tài năng trẻ ưu tú nhất.

Thủ môn: Igor Akinfeev (Nga)

 - Bóng Đá

 

Igor Akinfeev tỏa sáng rực rỡ với hai pha cứu thua trong loạt sút luân lưu, giúp ĐT Nga giành chiến thắng bất ngờ trước Tây Ban Nha để tiến vào vòng Tứ kết World Cup 2018.

Hậu vệ phải: Kieran Trippier (Anh)

 - Bóng Đá

 

Trippier là sự lựa chọn số một của HLV Southgate cho hành lang cánh phải. Trong vai trò của wing-back, anh lên công về thủ không biết mệt mỏi. Chính Trippier là người thực hiện thành công 1 pha sút phạt đền trong loạt luân lưu, một cú đá đầy quyết đoán.

Trung vệ: Yerry Mina (Colombia)

 - Bóng Đá

 

Mina hiện đang là cầu thủ có bàn thắng bằng đầu nhiều nhất tại kỳ World Cup lần này. Pha lập công vào lưới đội tuyển Anh là bàn thắng thứ 3 của anh cho Colombia. Với thể hình cao lớn và phong cách phòng ngự đầy sức mạnh, Mina là một hòn đá tảng vững chắc của hàng thủ đội bóng Nam Mỹ.

Trung vệ: Thiago Silva (Brazil)

 - Bóng Đá

 

Mặc dù Selecao luân phiên thay đổi người mang băng đội trưởng, tuy nhiên Thiago Silva đích thực là thủ lĩnh của họ ở kỳ World Cup lần này. Đẳng cấp và kinh nghiệm của anh là điểm tựa vững chắc cho những ngôi sao tấn công ở phía trên.

Hậu vệ trái: Ricardo Rodriguez (Thụy Sĩ)

 - Bóng Đá

 

Ricardo Rodriguez là một trong những ngôi sao thi đấu tốt nhất cho Thụy Sĩ ở giải đấu này. Mặc dù thi đấu ở hàng phòng ngự, nhưng anh luôn tràn đầy năng lượng, lên công về thủ nhịp nhàng nơi hành lang cánh trái.

Tiền vệ trung tâm: Luka Modric (Croatia)

 - Bóng Đá

 

Modric tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu. Mặc dù bỏ lỡ pha đá phạt đền trong trận đấu với Đan Mạch, tuy nhiên không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trong lối chơi của đội tuyển Croatia.

Tiền vệ trung tâm: De Bruyne (Bỉ)

 - Bóng Đá

 

Đội tuyển Bỉ đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Nhật Bản. Chính De Bruyne là người châm ngòi cho phản phản công chớp nhoáng giúp Quỷ đỏ có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2.

Tiền đạo cánh trái: Willian (Brazil)

 - Bóng Đá

 

Không phải Neymar, Willian mới là cái tên chơi nổi bật nhất bên phía Selecao trong trận đấu với Mexico. Tốc độ, kỹ thuật, Willian làm chao đảo hàng phòng ngự của đội bóng Bắc Mỹ. Chính anh là người có đường kiến tạo cho Neymar ghi bàn khai thông bế tắc.

Tiền đạo cánh phải: Kylian Mbappe (Pháp)

 - Bóng Đá

 

Kylian Mbappe được báo chí thế giới nhắc đến trong nhiều giờ qua sau khi ghi cú đúp loại Argentina khỏi World Cup 2018. Lúc này, anh được xem là ngôi sao bóng đá trẻ ưu tú nhất.

Hộ công: Eden Hazard (Bỉ)

 - Bóng Đá

 

Mặc dù không có trực tiếp ghi bàn trong trận thắng với đội tuyển Nhật Bản, Hazard cũng đặt dấu ấn của mình với màn trình diễn ấn tượng cùng 1 pha kiến tạo cho Fellaini lập công.

Tiền đạo cắm: Edison Cavani (Uruguay)

 - Bóng Đá

 

Cú đúp của Cavani, trong đó có một siêu phẩm góp công lớn giúp Uruguay loại ĐKVĐ Châu Âu – Bồ Đào Nha để điền tên mình vào vòng Tứ kết.

Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 World Cup 2018

 - Bóng Đá

 

Endo | 11:28 04/07/2018