MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu qua nửa mùa giải: Ngoại hạng Anh áp đảo

    15:53 Thứ ba 02/01/2018

    BongDa.com.vn Các ngôi sao Premier League áp đảo trong đội hình hay nhất những giải đấu hàng đầu châu Âu từ đầu mùa do các chuyên gia Goal.com bình chọn.

    Thủ môn: David De Gea (Man Utd)

    Có lẽ chẳng ai dám phủ nhận De Gea mới đang là thủ môn số một của thế giới ở thời điểm hiện tại. Anh liên tục hóa giải sai lầm của các hậu vệ phía trên với những pha cứu thua xuất thần.

    Hậu vệ phải: Dani Alves (PSG)

    Mặc dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, Alves vẫn đang duy trì được đẳng cấp của một hậu vệ phải hàng đầu. Điểm mạnh của anh là khả năng hỗ trợ tấn công với 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo từ đầu mùa.

    Trung vệ: Martin Skriniar (Inter Milan)

     - Bóng Đá

     

    Chỉ mới 22 tuổi và là tân binh của Inter, Skriniar đang là trụ cột của đội bóng áo sọc xanh-đen thành Milan. Sự chắc chắn của anh ở hàng phòng ngự đang giúp Inter bay cao ở mùa giải năm nay.

    Trung vệ: Gerard Pique (Barcelona)

    Dưới sự chỉ huy của cầu thủ người Tây Ban Nha, Barca chỉ mới để thủng lưới 7 bàn tại La Liga mùa này. Pique vẫn luôn duy trì được phong độ của một trung vệ đẳng cấp thế giới.

    Hậu vệ trái: Philipp Max (Augsburg)

    Thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, thế nhưng Max gây bất ngờ khi đang dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo tại Bundesliga mùa này với 9 đường chuyền thành bàn.

    Tiền vệ trung tâm: David Silva (Man City)

    Được Pep Guardiola kéo lùi sâu hơn ở hàng tiền vệ, Silva đang đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lối chơi của đội chủ sân Etihad. Hiện anh đã có 5 bàn thắng và 8 đường kiến tạo kể từ đầu mùa, giúp Man City bay cao trên BXH.

    Tiền vệ trung tâm: Luis Alberto (Lazio)

    Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của Barca đang có phong độ vô cùng ấn tượng. Sau 17 trận ra sân tại Serie A mùa này, Alberto đã có 5 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công.

    Tiền vệ tấn công: Kevin De Bruyne (Man City)

    Là Vua kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, luôn ghi bàn ở những trận cầu lớn. Nếu như Man City đoạt chức vô địch, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” khó thoát khỏi tay của De Bruyne.

    Tiền đạo cánh phải: Mohamed Salah (Liverpool)

     - Bóng Đá

     

    Gia nhập The Kop hồi Hè, Salah nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng rực rỡ mà ít ai ngờ tới. Anh ghi đến 17 bàn thắng và 5 lần kiến tạo tại Premier League mùa này.

    Tiền đạo cánh trái: Kylian Mbappe (PSG)

    Với 14 bàn thắng và 11 kiến tạo trên mọi đấu trường, thần đồng người Pháp cho thấy tiềm năng để trở thành chủ nhân Quả bóng vàng trong tương lai. Anh không hề bị khớp khi thi đấu với Neymar và Cavani trên hàng công.

    Tiền đạo cắm: Harry Kane (Tottenham)

    Kane chấm dứt sự thống trị của Ronaldo và Messi khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2017. Anh hiện đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League với 18 pha lập công.

    Đội hình xuất sắc nhất từ đầu mùa do Goal bình chọn

     - Bóng Đá

     

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 15:30 02/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...