MỚI NHẤT :
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Đội hình tệ nhất châu Âu từ đầu mùa: Toàn 'hàng khủng'

    18:30 Thứ ba 27/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn Tờ Goal vừa chọn ra đội hình tệ nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu nửa đầu mùa giải 2016/17. Theo đó, rất nhiều ngôi sao lớn đã thi đấu không tốt.

    Cụ thể, tờ Goal vừa chọn ra đội hình tệ nhất châu Âu từ đầu mùa giải đến nay nhờ sử dụng số liệu từ trang Opta. Đáng chú ý, Manchester United và Barcelona đều góp mặt 2 và 3 cái tên, trong khi đó, ngôi sao trẻ Renato Sanches gây thất vọng rất lớn.

    flop

     

    Thủ môn: Loris Karius (Liverpool)

    Từng được HLV Jurgen Klopp tin tưởng giao phó vị trí thủ môn số 1 từ tay Simon Mignolet, Loris Karius cũng đã bắt khá tốt nhưng dần dần, cựu thủ môn Mainz liên tục mắc những sai lầm khó tha thứ. Chưa kể, anh lại vướng vào cuộc tranh cãi với Gary Neville và hiện đã phải trở lại vị trí dự bị.

    Hậu vệ: Javier Mascherano (Barcelona) - Chris Smalling (Manchester United) - Thomas Vermaelen (AS Roma)

    er1

     

    Tuổi tác đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phòng ngự của Mascherano. Tỏ ra yếu đuối, chậm chạp trong những pha tranh chấp, Mascherano mắc 2 lỗi phòng ngự và chỉ thắng 44% những tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương.

    Mùa trước, Chris Smalling là trung vệ số 1 của Manchester United với lối đá điềm tĩnh và chắc chắn thế nhưng đến thời điểm này, Smalling chỉ còn là cái bóng của chính mình. Smalling đã phải ngồi ngoài 2 tháng vì chấn thương và nếu lành lặn, anh cũng khó cạnh tranh vị trí với Jones, Bally và Rojo.

    Với Thomas Vermaelen, những tưởng sang AS Roma sẽ giúp cựu trung vệ Arsenal cứu vãn được sự nghiệp thế nhưng anh vẫn chỉ là một kẻ "ngồi không ăn lương". Cụ thể, Vermaelen chỉ mới ra sân đúng 4 lần kể từ đầu mùa.

    Tiền vệ: Renato Sanches (Bayern Munich) - Geoffrey Kondogbia (Inter Milan) - Andre Gomes (Barcelona) - Wayne Rooney (Manchester United)

    sanches

     

    Renato Sanches có một kỳ EURO 2016 cực kỳ đáng nhớ khi là nhân tố chính giúp Bồ Đào Nha đăng quang tuy nhiên, trong màu áo Bayern Munich, "Golden Boy" 2016 lại thể hiện một phong độ khá kém cỏi. Từ đầu mùa, Sanches chưa có nổi một lần thi đấu trọn vẹn 90 phút tại Bundesliga.

    Inter Milan tưởng như đã sở hữu một Pogba mới với cái tên Kondogbia nhưng ngược lại, cầu thủ tiêu tốn của họ 30 triệu euro này chỉ toàn mang đến sự thất vọng. Cùng với đó, Barcelona cũng đã chi đến 36 triệu bảng để có được chữ ký của Andre Gomes nhưng ngôi sao trẻ 23 tuổi hoàn toàn mất hút ở sân Camp Nou.

    Ở tuổi 31, có thể thấy rằng, Wayne Rooney đã hết thời và Manchester United cũng thi đấu tốt hơn mỗi khi 'Gã Sherk' không có mặt trên sân. 

    sanches

     

    Tiền đạo: Gabriel Barbosa (Inter Milan) - Paco Alcacer (Barcelona) - Jese Rodriguez (PSG)

    Barbosa có quyết định sai lầm khi gia nhập Inter Milan và giờ liên tục phải đánh bóng ghế dự bị. Trong khi đó, chân sút trị giá 30 triệu euro của Barcelona, Paco Alcacer chưa một lần nổ súng ở La Liga.

    Quá thất vọng với Jese Rodriguez, PSG đã lập tức chiêu mộ Julian Draxler và coi như sự nghiệp của Rodriguez đã sớm bị đi vào ngõ cụt. PSG đang tính đến phương án đẩy Rodriguez trở lại La Liga trong kỳ CN mùa Đông.

    Video màn trình diễn của Sanches ở EURO 2016:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 18:07 27/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...