Đội hình CONCACAF kết hợp: Tấn công mãn nhãn
23:42 Thứ hai 11/06/2018
BongDa.com.vn Vùng CONCACAF luôn sở hữu những cầu thủ đậm chất Latin và nếu kết hợp họ với nhau, sẽ là một đội bóng có lối chơi tấn công cực kì mãn nhãn.

1. Thủ môn 

Đội hình CONCACAF kết hợp: Tấn công mãn nhãn - Bóng Đá

 Navas trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng Real. 

4 năm trước, Guillermo Ochoa và Keylor Navas đã có một kì World Cup xuất sắc trên đất Brazil. Tuy nhiên, đến lần này, nếu đặt lên bàn cân, thủ môn vừa giúp Real Madrid có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League rõ ràng xứng đáng được bầu chọn đứng trong khung gỗ. 

2. Hậu vệ

Hai cầu thủ chạy cánh Bryan Oviedo và Miguel Layun với kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu sẽ có lợi thế lớn so với các đồng nghiệp. Chấn thương khủng khiếp đã cướp đi những năm tháng đỉnh của Oviedo, nhưng anh vẫn trở lại mạnh mẽ trong màu áo Sunderland. Tương tự, Layun ở tuổi 31 vẫn đóng góp tới hơn 1000 phút thi đấu cho Sevilla ở La Liga năm nay. 

Đội hình CONCACAF kết hợp: Tấn công mãn nhãn - Bóng Đá

 Rafael Marquez có lần thứ 5 tham dự World Cup. 

Ở vị trí trung vệ, lão tướng Rafael Marquez sẽ có lần thứ năm liên tiếp tham dự một kì World Cup. Anh cũng là một trong số ít những cầu thủ từng ghi bàn ở ba kì World Cup trước đó vào các năm 2002, 2006, 2010 và 2014. Chơi cạnh anh sẽ là người đồng đội Hector Moreno hiện đang thi đấu cho Real Sociedad.

3. Tiền vệ 

Giovani Dos Santos, Bryan Ruiz và Andres Guardado là ba cái tên sẽ mang lại sức tấn công mãnh liệt cho đại diện vùng CONCACAF. Phẩm chất kĩ thuật của Giovani là không phải bàn cãi với những gì anh đã thể hiện ở Barca hay Tottenham trước đây. 

Guardado, người đã có 8 kiến tạo và 2 bàn thắng cho Betis mùa này cũng sẽ khiến các hậu vệ phải toát mồ hôi để kèm chặt. Trong khi đó, không thể xem thường kinh nghiệm của cựu binh Bryan Ruiz. Dù không còn quá nổi danh như thời chơi ở Fulham, nhưng ở tuổi 32, Ruiz vẫn sẽ rất hữu dụng với những HLV ưa chuộng lối chơi ban bật. 

4. Tiền đạo

Đội hình CONCACAF kết hợp: Tấn công mãn nhãn - Bóng Đá

 Chicharito chưa đánh mất bản năng sát thủ. 

Trong các vị trí, thì tiền đạo của là nơi khó chọn lựa nhất bởi vùng CONCACAF sở hữu quá nhiều tài năng. Joel Campbell và Carlos Vela có lẽ là những cầu thủ chạy cánh có khả năng tấn công mạnh mẽ nhất mà các HLV có thể lựa chọn. Điểm yếu của họ là thể lực nhưng điều này có thể bù đắp được bởi những người đồng đội hỗ trợ ở phía sau. Điểm cộng của hai cầu thủ này là đều xuất thân từ lò đào tạo của Arsenal nên nền tảng kĩ thuật cơ bản rất tốt lại hiểu ý nhau. 

Còn lại, một suất trung phong cắm có lẽ khó thoát khỏi tay Javier Hernandez. Dù lận đận trong màu áo West Ham, nhưng bản năng sát thủ của cầu thủ này vẫn chưa bao giờ suy giảm. Anh vẫn là đầu tàu của Mexico tại World Cup lần này. 

Khả năng săn bàn của Javier Hernandez: 

Ngọa Long | 17:00 11/06/2018