MỚI NHẤT :
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Đội bóng cũ của Pep Guardiola tu sửa sân trước ngày khởi tranh Serie A

    19:31 Thứ tư 12/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tân vô địch Serie B, Brescia đang sửa chữa sân Mario Rigamonti để đủ điều kiện tổ chức Serie A mùa tới.

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Chỉ còn hai tháng nữa Serie A 2019/2020 sẽ khởi tranh. Nhà tân vô địch Serie B, Brescia đang gấp rút các công đoạn sửa chữa sân Mario Rigamonti.

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Sân bóng được xây dựng từ năm 1949, chứng kiến rất nhiều thăng trầm của CLB Brescia. 

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Các mảng bê tông cũ được tháo gỡ và di dời đi chỗ khác. Serie A đã bắt đầu áp dụng công nghệ VAR từ cách đây 2 năm nên yêu cầu của BTC giải rất khắt khe. Nếu không đáp ứng được cho đến trước thời điểm BTC giải kiểm tra (dự kiến vào giữa tháng 7), Brescia sẽ buộc phải tìm sân khác.

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

     Các nhân viên tích cực sơn lại khu vực bên ngoài sân bóng. 

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Sân Mario Rigamonti được lấy theo tên của huyền thoại từng chơi cho Torino. Ông tử nạn trong thảm họa Superga vào năm 1949.

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Công việc dọn dẹp sân vận động này dự kiến sẽ mất khoảng hơn một tháng.

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Brescia giành vé thăng hạng Serie A ở vòng 34, sau chiến thắng trước Ascoli 1-0 bằng bàn thắng của Daniele Dessena.

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

     Họ giành chức vô địch với 67 điểm, sau 18 chiến thắng, 13 hòa và 5 trận thua.  

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

     Góp công lớn vào chiến tích thăng hạng của Brescia là chiến lược gia Eugenio Corini

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Ông từng có giai đoạn dẫn dắt Chievo và Palermo ở Serie A.

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Sandro Tonali, ngôi sao sinh năm 2000 của Brescia là cái tên đang bị các ông lớn ở châu Âu dòm ngó. 

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

     Đây cũng là đội bóng cũ của Pep Guardiola, chiến lược gia đang dẫn dắt Manchester City.

    Ảnh: Brescia sửa sân trước ngày Serie A khởi tranh - Bóng Đá

    Andrea Pirlo và Roberto Baggio cũng từng có thời gian thi đấu cho CLB có biệt danh La Leonessa (trong tiếng Ý có nghĩa là sư tử). 

    Lê Dũng | 18:55 12/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...