MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Đoàn Văn Hậu dự bị hết năm 2019: Thức tỉnh khỏi giấc mơ dài!

    23:56 Thứ sáu 01/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV trưởng SC Heerenveen, Johnny Jansen nói thẳng sẽ không sử dụng Đoàn Văn Hậu trong năm 2019.

    Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang chờ đợi Đoàn Văn Hậu có trận ra mắt chính thức ở đội 1 SC Heerenveen. Sự háo hức ngóng trông bắt đầu kết thúc và chuyển sang tức giận, thả phẫn nộ lên trang chủ đội bóng Hà Lan. Mới đây Heerenveen đã chính thức lên tiếng về Văn Hậu.

    HLV Johnny Jansen cho biết: “Đối với Đoàn Văn Hậu, tôi hoàn toàn có thể sắp xếp để cậu ta thi đấu nhưng cậu ấy sẽ lại sớm rời đội trong thời gian tới. Heerenveen sẽ không có sự phục vụ của Văn Hậu trong vài tuần vì cậu ta phải làm nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam và SEA Games. Đó là lý do vì sao tôi sẽ chỉ để cho Văn Hậu tập luyện cho đến hết năm 2019”.

     - Bóng Đá

     Đoàn Văn Hậu chưa có cơ hội ra sân ở đội 1 SC Heerenveen trong năm 2019.

    Vị tướng người Hà Lan cũng nói thẳng về triển vọng ra sân của Văn Hậu: “Cậu ấy sẽ chỉ trở lại sau kỳ nghỉ đông và lúc đó, Văn Hậu phải cạnh tranh khốc liệt với những cầu thủ khác để có được cơ hội vào sân thi đấu. Hơn nữa, cậu ấy vẫn đang trong quá trình học tiếng Anh. Điều này sẽ giúp Văn Hậu giao tiếp hiệu quả hơn với đồng đội trên sân và cậu ấy đang cho thấy nỗ lực trong học tập”.

    Thật ra việc cầu thủ Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế khi sang trời Âu là điều dễ hiểu. Công Phượng trước đây và Văn Hậu hiện tại là bằng chứng rõ nét thể hiện sự chênh lệch về đẳng cấp giữa bóng đá Việt Nam và các giải đấu chuyên nghiệp thuộc nhóm 2 tại châu Âu như Bỉ và Hà Lan.

    HLV Jansen nói lời thật lòng giúp người hâm mộ bớt ảo tưởng, thức tỉnh khỏi giấc mơ dài về sức mạnh thật sự của bóng đá Việt Nam. Đoàn Văn Hậu xuất sắc tại Việt Nam và tiềm năng ở Đông Nam Á, châu Á nhưng chưa là gì đối với bóng đá châu Âu. Đó là sự thật mà bóng đá nước nhà cần phải chấp nhận để có thể tiến bộ trong tương lai.

    Văn Hậu dự bị hết năm 2019: Thức tỉnh khỏi giấc mơ dài!  - Bóng Đá

     Giá trị chuyển nhượng của Văn Hậu thấp nhất trong số 8 hậu vệ Heerenveen.

    Không phải tự nhiên mà SC Heerenveen “cất” Văn Hậu trên băng ghế dự bị. Những chia sẻ ở trên của ông Jansen chỉ phản ánh 1 phần trong câu chuyện của Văn Hậu. Thực tế là hậu vệ đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thích nghi, sẵn sàng để ra sân trong màu áo Heerenveen.

    Có một chi tiết cũng đáng để tham khảo. Đó là theo transfermarkt, Đoàn Văn Hậu có mức phí chuyển nhượng 150.000 euro, thấp nhất trong số 8 hậu vệ của SC Heerenveen. Hậu vệ Sherel Floranus đá hậu vệ trái trận Heerenveen gặp Excelsior Maassluis tại cúp quốc gia Hà Lan mới đây, được định giá 600.000 euro. Trong khi đó hậu vệ cánh trái chính thức Lucas Woudenberg có giá trị chuyển nhượng 800.000 euro là 1 trong 3 cầu thủ đắt giá nhất ở hàng phòng ngự.

    Công tâm mà đánh giá, Đoàn Văn Hậu dự bị đến hết năm 2019 là tốt cho tất cả. Anh có thể phục vụ cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 cũng như tranh thủ thời gian hòa nhập, bắt nhịp với môi trường chuyên nghiệp bóng đá Hà Lan.

    Tiểu Phương | 22:45 01/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...