MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • 'Đổ thừa' là sự khác biệt của Mourinho với Pep và Klopp

    17:48 Thứ sáu 17/08/2018

    BongDa.com.vn Thời gian qua, mối quan hệ của HLV Jose Mourinho với ngôi sao Paul Pogba luôn bị giới truyền thông đem ra mổ xẻ.

    Tất cả đều bắt đầu từ câu trả lời của Pogba khi được hỏi về mối quan hệ với HLV Mourinho: "Có những thứ tôi không được phép nói ra. Nếu nói ra tôi sẽ bị phạt mất." Và cựu tuyển thủ Anh, Jay Bothroyd khẳng định Jose Mourinho là nguồn cơn của mọi sự rắc rối ở Man Utd.

     Pogba có lí do để không hài lòng với Mourinho.

    Bothroyd lên tiếng: "Bạn có thể đổ lỗi cho Paul Pogba, nhưng sau tất cả, cậu ấy vẫn là một cầu thủ trẻ.

    Bạn thấy những HLV như Pep Guardiola, ông ấy luôn dành sự quan tâm đến các cầu thủ của mình trên sân và ngoài sân, ông ấy luôn sẵn sàng ngồi xuống với các cầu thủ, tâm sự với họ như những người bạn.

    Còn Mourinho, theo quan điểm của tôi, ông ấy lại lên báo và nói với giới truyền thông về các cầu thủ. Mourinho như muốn hạ thấp De Bruyne, ông ấy như muốn hạ thấp Salah, ông ấy như muốn hạ thấp Lukaku, ông ấy như muốn hạ thấp Sergio Ramos, ông ấy như muốn hạ thấp Luke Shaw. Mà cần chú ý rằng, tất cả những cầu thủ này có thái độ xấu hay không?

     Mourinho đã không biết cách dùng những Salah, De Bruyne.

    Tôi nghĩ có một mẫu số chung trong tất cả các trường hợp đó, và đối với tôi, đó là Mourinho. Tất cả những cầu thủ hàng đầu - De Bruyne, Salah, Lukaku - liệu có phải ngẫu nhiên không khi Mourinho đã bán họ và một hoặc hai năm sau đó, họ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?

    Tại sao tất cả các cầu thủ đều thích thú và muốn chơi cho các HLV như Guardiola và Klopp? Đó là bởi vì những cái tên này luôn bên cạnh các cầu thủ, dìu dắt các cầu thủ và không trừng phạt họ ngay khi có điều gì đó không ổn. Còn Mourinho là người HLV giỏi nhất trên thế giới khi ông ấy giành chiến thắng, nhưng khi thất bại, ông ấy lại luôn chỉ tay vào các cầu thủ của mình.

    Các cầu thủ có giá trị hơn Jose Mourinho và nếu ông ấy làm mất lòng quá nhiều cầu thủ tại Manchester United, ông ấy sẽ bị sa thải."

    Đã có thông tin cho rằng HLV Mourinho sẵn sàng để Pogba ra đi, dù Man Utd kiên quyết giữ chân ngôi sao người Pháp ở lại. Lúc này, Pogba là mục tiêu số 1 của Barcelona, hay mới nhất, Real Madrid đã đặt cựu ngôi sao Juventus vào tầm ngắm, khi nhận ra khả năng mất đi Luka Modric.

    Marco Materazzi khóc lóc khi chia tay Jose Mourinho:

    Minh Tuấn | 17:27 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...