MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 'Đó là HLV tệ nhất trong cả lịch sử Inter'

    12:21 Thứ bảy 14/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Hà Lan vừa bị chính học trò cũ chỉ trích thậm tệ.

    Frank de Boer đã có một sự nghiệp cầu thủ rực rỡ, đặc biệt là trong khoảng thời gian ông chơi cho Ajax Amsterdam. Với đội bóng quê hương, Frank giành đến 5 chức vô địch quốc nội, 1 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu khác. Năm 1998, ông cùng đội tuyển Hà Lan chơi ấn tượng ở World Cup trên đất Pháp, được đánh giá cao dù chỉ về đích ở vị trí thứ tư.

    7 ngôi sao Frank De Boer trình làng tại Ajax giờ ra sao? - Bóng Đá

     De Boer có một sự nghiệp cầu thủ thành công.

    Sau khi giải nghệ, Frank de Boer bước vào sự nghiệp huấn luyện và có khởi đầu không hề tệ với đội bóng cũ Ajax, giành đến 4 Eredivisie sau 6 năm làm việc ở đây. Tuy nhiên sau khi đến dẫn dắt Inter Milan, De Boer lại không tạo được dấu ấn tương tự, chỉ thắng 5/14 trận, bị sa thải chỉ sau 85 ngày làm việc.

    Cầu thủ chạy cánh Jonathan Biabiany, người dự bị ở Inter lúc bấy giờ, không hề có ấn tượng tốt đẹp với ông thầy người Hà Lan: "Đối với tôi, ông ta là HLV tệ nhất trong cả lịch sử Inter. Ông ta không làm được gì ở Milan, sau đó đến Anh làm việc cho Crystal Palace và thậm chí còn tệ hơn, phong cách bóng đá của Frank là một sự thất bại toàn tập."

    "Thật sự tôi không hiểu vì sao lại bị ông ta cho ra rìa, nhưng tôi không phải người duy nhất thấy mọi thứ khó hiểu. Kể cả những người được thi đấu cũng nói rằng không hiểu được triết lý của De Boer và ông ta lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo."

    5 bàn thắng đẹp của Inter vào lưới Roma: 

    Hoài Thu | 12:00 14/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...