MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • 'Đó là 1 bàn thắng rất đúng bài của U22 Việt Nam'

    20:54 Thứ ba 03/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau rất nhiều nỗ lực, đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã có được bàn thắng mở tỉ số vào lưới U22 Singapore...

    Đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử bất ngờ gây ra quá nhiều khó khăn cho đại diện được đánh giá mạnh nhất bảng B, khi họ chơi sòng phẳng trong 45 phút đầu tiên và tiếp tục thể hiện điều đó sau giờ nghỉ. Tuy vậy, U22 Việt Nam chưa bao giờ đánh mất đi bản lĩnh nếu phải rơi vào hoàn cảnh không như ý.

    Nhưng cũng phải đến phút 85, tiền đạo Hà Đức Chinh mới giúp Binh đoàn Rồng vàng xé lưới đối thủ sau một tình huống phạt góc bên cánh phải. Trên thực tế, công lớn trong bàn mở tỉ số phải kể đến pha bật lên của cầu thủ cao nhất đội là Đoàn Văn Hậu ở phía cột xa trước đó...

    Chứng kiến bàn thắng vô cùng quan trọng, giúp U22 Việt Nam sở hữu cơ hội lọt vào vòng bán kết, các bình luận viên trên sóng truyền hình đã tiếp lục lên tiếng. Họ nói: "Đó là pha lập công thứ 5 của Đức Chinh ở SEA Games năm nay và đây cũng là lần thứ 4 anh không chiến thành bàn.

    'Đó là 1 bàn thắng rất đúng bài của U22 Việt Nam' - Bóng Đá

     Văn Hậu tận dụng lợi thế về mặt thể hình và kiến tạo cho Đức Chinh hạ đẹp U22 Singapore.

    Pha mở điểm vô cùng quan trọng vì chiến thắng sẽ giúp U22 Việt Nam dễ đá hơn ở lượt cuối gặp U22 Thái Lan. Bàn thắng này rất đúng bài, bởi nó là quả treo bóng vào cột xa cho cầu thủ cao 1m85 của chúng ta làm tường, đưa bóng vào bên trong. Pha bóng hai được thực hiện một cách tuyệt vời".

    Thắng trận này, U22 Việt Nam đương nhiên nắm giữ ngôi đầu bảng và cũng có quyền quyết định xem liệu U22 Thái Lan có thể đi tiếp hay sẽ phải nhường tấm vé vào vòng bán kết cho U22 Indonesia. Xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau chiến thắng đầy khó nhọc!

    Trung Quân | 20:40 03/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...