MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Đỗ Hùng Dũng chạy đua với thời gian để giành suất tham dự AFF Cup 2018

    09:52 Thứ bảy 06/10/2018

    Sau chấn thương tại Asiad 2018, Đỗ Hùng Dũng đang chạy đua với thời gian để ghi điểm với HLV Park Hang Seo nhằm giành một suất vào ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

     Như PV đã đưa tin, hậu vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC đã gặp chấn thương gãy ngón chân cái ở vòng bảng Asiad 2018. Điều này khiến HLV Park Hang Seo và đội tuyển Olympic Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng ở giai đoạn đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, đoàn quân HLV Park Hang Seo tiếp tục ghi dấu ấn ở giải đấu châu lục khi giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

     - Bóng Đá

     Hùng Dũng đang phục hồi chấn thương nhanh chóng.

    Trong khi đó, với Đỗ Hùng Dũng sau hơn 1 tháng nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương, hậu vệ này đang trong quá phục hồi khá tốt và có thể chuẩn bị trở lại thi đấu.

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, cầu thủ sinh năm 1993 cho biết mình đã bắt đầu có thể tập nhẹ cùng các đồng đội trong những ngày vừa qua. “Chấn thương của tôi đang tiến triển rất tốt. Hy vọng là tôi kịp bình phục để ra sân trong trận bán kết lượt về Cúp QG với B.Bình Dương vào ngày 11/10 tới.”

    Cùng với mục tiêu sớm trở lại thi đấu cùng Hà Nội FC trong trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 vào ngày 11/10. Hùng Dũng cũng đặt mục tiêu nhanh chóng tìm lại phong độ để có thể được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

    Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách tập trung 29 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 vào ngày 09/10 tới. Sau đó, đội tuyển sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 11/10. Mặc dù vậy, trong những ngày đầu đội tuyển Việt Nam tập trung, HLV Park Hang Seo không có đầy đủ được triệu tập bởi một số tuyển thủ phải khoác áo CLB thi đấu trận bán kết lượt về (ngày 11/10) và trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 (ngày 15/10).

    Sau thời điểm này, họ mới có thể hội quân cùng đội tuyển. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju từ ngày 16/10 đến 30/10. Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 3 trận đấu tập để tổng duyệt lực lượng và lối chơi cho AFF Cup 2018.

    Hoàng Nam | 09:30 06/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...